Lễ kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc khánh Rumani

07:16 | 29/11/2022

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc khánh Rumani (01/12/1918-01/12/2021).
Điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 79 Quốc khánh nước Cộng hòa Lebanon Điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 79 Quốc khánh nước Cộng hòa Lebanon
Ngày 22/11/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng tạm quyền nước Cộng hòa Lebanon Najib Mikati.
Vĩnh Long tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt Vĩnh Long tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Sáng ngày 23/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2022).

Tham dự buổi Lễ có Đại sứ Rumani tại Việt Nam Cristina Romila, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng đại diện các cơ quan ban, ngành, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Rumaini Cristina Romila vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ truyền thống giữa hai nước trong những năm qua. Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ song phương Việt Nam - Rumani, khi hai nước đang kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2022).

Lễ kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc khánh Rumani
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Vũ Khánh).

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Rumani Klaus Werner Iohannis và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 7 năm 2021 đã giải quyết các ưu tiên của mối quan hệ song phương một cách thực chất và tái khẳng định tình đoàn kết giữa hai nước hiện nay. Đại sứ Cristina Romila dành lời cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani vì những đóng góp cho mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Rumani vì tích cực ủng hộ, thúc đẩy việc ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần chuyển đổi cơ bản quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và EU cả về chất và lượng.

Đại sứ Rumaini Cristina Romila và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ tin tưởng, trong thời gian tới, với sự nỗ lực của Chính phủ hai nước, Rumani và Việt Nam sẽ cùng nhau đưa mối quan hệ hữu nghị lên một tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự thịnh vượng và phồn vinh của mỗi dân tộc.

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Rumani Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Rumani
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani Hồ Quang Lợi bày tỏ hy vọng Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hoá, thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa hai nước nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Rumani (1950 – 2022) và 104 năm Quốc khánh Rumani (1/12/1918 – 1/12/2022).
Sức sống mới của tình hữu nghị Việt Nam - Rumani Sức sống mới của tình hữu nghị Việt Nam - Rumani
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani đã tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Rumani. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani cho rằng quan hệ giữa các địa phương của hai nước ngày càng được tăng cường, các hoạt động giao lưu nhân dân không ngừng được đổi mới và mở rộng, thể hiện sức sống mới của tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam - Rumani.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-ky-niem-104-nam-ngay-quoc-khanh-rumani-179178.html

In bài viết