Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại đảo Bạch Long Vĩ

13:45 | 27/11/2022

Trong hai ngày 26 và 27/11, Đoàn trinh sát số 1 (BTL Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Biên phòng 2020, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo qui đinh (IUU), tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy cho cán bộ, ngư dân, nhân dân trên khu vực đảo Bạch Long Vĩ.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với ngư dân Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với ngư dân
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại Hà Tĩnh Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại Hà Tĩnh
Chú thích ảnh
Đồng chí Trung tá Trương Văn Hùng - Chính trị viên Đoàn Trinh sát số 1 (thứ 3 từ phải qua trái) trao quà cho các hộ dân trên đảo Bạch Long Vĩ.

Đồng chí Đào Minh Đông, Phó Bí thư thường trực huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết: Đảo Bạch Long Vĩ có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng và kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền huyện đảo mong muốn lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục nhân rộng chương trình vừa là điểm tựa tinh thần, bồi dưỡng truyền thống và tình yêu quê hương đất nước, biển, đảo, nâng cao hiểu biết về pháp luật về những qui định trong khai thác hải sản trên biển, góp phần đẩy lùi tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo.

Đồng thời chia sẻ kịp thời với bà con, ngư dân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ, động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng trong chương trình, Tổ tuyên truyền của đơn vị đã đến 89 tàu thuyền đang neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ trực tiếp tuyên truyền cho hơn 900 ngư dân, nhân dân kết hợp cấp phát hơn 1.000 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cho ngư dân.

Dịp này, Đoàn Trinh sát số 1 đã tặng huyện đảo Bạch Long Vĩ các thiết chế văn hóa như ti vi, tủ sách pháp luật, 500 lá cờ Tổ quốc, tặng 63 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, hoc sinh nghèo vượt khó học giỏi. Những phần quà tuy không lớn nhưng là tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 1 và các lực lượng vũ trang, cơ quan chức năng trên đảo ra sức đồng hành cùng ngư dân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nỗ lực vượt khó của những người lính đảo Bạch Long Vĩ

Nỗ lực vượt khó của những người lính đảo Bạch Long Vĩ

Đứng chân trên đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), hòn đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ, những năm qua Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiên Giang cơ bản hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân

Kiên Giang cơ bản hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân

Tính đến trung tuần tháng 9/2022, Kiên Giang cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đạt 93,9% kế hoạch, số còn lại là tàu thuộc diện xóa đăng ký, nằm bờ, ngân hàng quản lý… Những tàu cá đó hiện nay không hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên ngư trường.

Theo Báo Tin tức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan-tai-dao-bach-long-vi-179109.html

In bài viết