Trung Quốc và Cuba ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ

19:49 | 26/11/2022

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez, ngày 25/11, Trung Quốc và Cuba đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời đại mới. Bên cạnh đó, hai bên đã ký kết một loạt văn kiện song phương về trao đổi hợp tác, cơ chế tham vấn giữa hai bộ ngoại giao.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines
Triển lãm tài liệu lưu trữ và công bố sách Triển lãm tài liệu lưu trữ và công bố sách "Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình (thứ 4, trái) và Bí Thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez (thứ 5, phải) tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 25/11/2022 (Ảnh: THX/TTXVN).

Trước đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nêu rõ ông Diaz-Canel là nguyên thủ quốc gia Mỹ Latinh và Caribe đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là minh chứng về quan hệ đặc biệt và hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với Cuba, đồng thời tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, cùng nhau thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng quốc gia.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Cuba duy trì chặt chẽ thông tin liên lạc, tăng cường trao đổi và học hỏi lẫn nhau, hợp tác trong đổi mới, phát triển các học thuyết xã hội chủ nghĩa, vận dụng chủ nghĩa Marx thích ứng với bối cảnh quốc gia và những nhu cầu của thời đại, đồng thời xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện riêng từng nước.

Về phần mình, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez nhấn mạnh việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Cuba.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng thông báo tình hình kinh tế khó khăn mà đảo quốc Caribe này đang trải qua, song khẳng định La Habana sẽ nỗ lực giải quyết các thách thức một cách chủ động và sáng tạo, thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trung Quốc là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài bắt đầu từ ngày 16/11 của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Trước đó, nhà lãnh đạo Cuba đã thăm Algeria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-17/11/2022.
Thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ Thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10 chiều 12/11 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, bày tỏ vui mừng gặp lại sau Hội nghị Cấp cao đặc biệt hồi tháng 5/2022 tại Washington DC, Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, các Lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

Theo Báo Tin Tức/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-va-cuba-ra-tuyen-bo-chung-ve-lam-sau-sac-hon-quan-he-179078.html

In bài viết