Tăng cường phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

13:53 | 23/11/2022

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Việc kết nối kiều bào với các địa phương để xúc tiến đầu tư và thực hiện công tác xã hội là thế mạnh của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố. Hiện tại, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã ký bản ghi nhớ phối hợp công tác về người Việt Nam ở nước ngoài với nhiều địa phương như: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đà Nẵng…
Tăng cường kết nối phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài Tăng cường kết nối phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài
Thực hiện chủ trương chung trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, chiều 11/11, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường kết nối phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài”.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài
Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu về Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 23 tháng 11 năm 2022, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Lê Thành Lập và Đặng Văn Nên,

Tăng cường phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trao quà lưu niệm của đơn vị cho ông Lê Thành Lập, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Lập, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kết nối kiều bào giúp tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hướng tới người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới; hướng tới việc ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giữa hai đơn vị.

Ông Lập cũng cho biết thế mạnh của An Giang là về nông nghiệp và du lịch văn hóa tâm linh. Tỉnh An Giang hiện có danh mục các dự án kêu gọi và xúc tiến đầu tư muốn giới thiệu và thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Phương Thảo cho biết: Việc kết nối kiều bào với các địa phương để xúc tiến đầu tư và thực hiện công tác xã hội là thế mạnh của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã ký bản ghi nhớ phối hợp công tác về người Việt Nam ở nước ngoài với nhiều địa phương như: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đà Nẵng… Riêng với tỉnh An Giang, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn doanh nhân kiều bào đến làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để xúc tiến đầu tư và huy động sự đóng góp của kiều bào cho tỉnh vào năm 2019; tin tưởng rằng trong thời gian sắp tới hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để thực hiện tốt hơn nữa công tác với người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ của buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị cũng thông tin và chia sẻ với nhau về một số thông tin và kinh nghiệm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Chiều 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự Lễ phát động có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các cơ quan hữu quan và bà con kiều bào.
Thừa Thiên Huế tăng cường công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Thừa Thiên Huế tăng cường công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Sáng ngày 14/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh.

Sóng Thu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-phoi-hop-thuc-hien-tot-hon-nua-cong-tac-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-178905.html

In bài viết