An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

07:23 | 23/11/2022

Tối ngày 22/11, tại Quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 – 22/11/2022).
Tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TPHCM Tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TPHCM
HUFO long trọng tổ chức kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại HUFO long trọng tổ chức kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại

Tham dự có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực…

An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết: Nằm ở vị trí địa đầu biên giới Tây Nam Tổ quốc, với biên giới dài gần 100 km giáp vương quốc Campuchia, An Giang có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quan trọng.

An Giang cũng có đặc trưng riêng biệt, vừa có đồng bằng, vừa có rừng núi với nhiều di tích lịch sử mang dấu ấn nền văn hóa lúa nước cổ xưa; có nhiều cảnh quan thiên nhiên về sông nước, đồng lúa, núi non kỳ vĩ… tạo không gian văn hóa độc đáo. Không những thế, An Giang còn là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, nơi khởi nguồn của đạo Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer cùng chung sống hòa thuận lâu đời, hình thành những giá trị văn hóa phong phú cùng các công trình kiến trúc độc đáo. Đây cũng là vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Trải qua thăng trầm lịch sử 190 năm hình thành và phát triển, nhân dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống. Tính chất phát, cần cù, chịu khó và lối sống nhân hậu, nghĩa tình tạo nét văn hoá đặc trưng của con người An Giang.

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 190 năm hình thành và phát triển, với những thành tựu đạt được trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết An Giang đang bước vào một chặng đường phát triển mới. Trên cơ sở đó, Đảng bộ tỉnh xác định đến năm 2030 phấn đấu đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kinh tế phát triển năng động, hài hòa, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phát triển, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế... Đến năm 2050, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long; có trình độ phát triển khá so với cả nước; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao...

An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Trên tinh thần tự hào quá khứ, vững bước hướng đến tương lai, ông Trần Tuấn Anh đề nghị thời gian tới An Giang cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ứng dụng công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo, hài hòa với thiên nhiên... Tỉnh cần đánh giá đúng tiềm năng, vị trí, vai trò của tỉnh trong tổng thể phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước; xác định đúng các tiềm năng, thế mạnh, cũng như những cơ hội và thách thức của tỉnh; khai thác, huy động những dư địa mới, nguồn lực mới để tạo bước phát triển đột phá mới trong phát triển ở thời kỳ mới. Cùng với đó, cần khẩn trương hơn nữa để hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Từng bước hiện thực hóa mục tiêu An Giang trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Mê Kông…

An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
Ông Trần Tuấn Anh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang” cho Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang.

Ông Trần Tuấn Anh tin tưởng với sự kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương An Giang sẽ là nguồn sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang chung tay, đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển quê hương An Giang ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, ông Trần Tuấn Anh đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang” cho Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang.

Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Sáng 10/4/2022 (tức 10/3 năm Nhâm Dần), Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Hòa chung không khí tưng bừng của những ngày tháng 8 lịch sử, tối ngày 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Praha.
An Giang tổ chức hàng loạt sự kiện nhân đánh dấu “190 năm hành trình cùng đất nước” An Giang tổ chức hàng loạt sự kiện nhân đánh dấu “190 năm hành trình cùng đất nước”
Chiều ngày 17/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin sự kiện Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 -2022).

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-long-trong-to-chuc-ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-178868.html

In bài viết