60 năm quan hệ Việt - Lào:

Sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

07:01 | 17/11/2022

Mới đây, đoàn công tác của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào do đồng chí Khăm lạ Kẹo ùn Khăm, Phó Giám đốc Học viện đã đến thăm tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba Tiếp tục vun đắp mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba
Củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào Củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào
Sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Đoàn đại biểu thăm Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở xóm Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa (Ảnh: TTXVN).

Đoàn đến thăm Khu du tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, Đoàn đã dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái vào đêm Noel năm 1972. Sự hy sinh là tổn thương, mất mát lớn nhất trong cùng một thời điểm ở mặt trận hậu phương của lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hoá. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, các thành viên trong Đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Sau khi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã đến thăm Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở xóm Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa. Đây là địa điểm ghi dấu sự ra đời của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, tiền thân của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Những giá trị lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên gìn giữ và phát huy đã để lại ấn tượng sâu sắc với đoàn công tác.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã đến tham quan và trải nghiệm tại vùng trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để tìm hiểu về lịch sử, văn hoá và đời sống của người dân vùng chè Tân Cương, thăm Không gian văn hoá trà và tìm hiểu về lịch sử, văn hoá trà Tân Cương nói riêng và trà Thái Nguyên.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào) Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào)
Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/se-tiep-tuc-vun-dap-quan-he-huu-nghi-vi-dai-doan-ket-dac-biet-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-lao-178581.html

In bài viết