Gia Lai tuyên dương và tặng quà cho 81 tấm gương thiếu nhi dân tộc tiêu biểu vượt khó học giỏi

14:08 | 16/11/2022

Ngày 15/11, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương và tặng quà cho 81 thiếu nhi dân tộc và thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi năm 2022. Đây là 81 tấm gương thiếu nhi dân tộc tiêu biểu vượt khó học giỏi đại diện cho hơn 450 ngàn đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh.
Kon Tum hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng cho học sinh dân tộc thiểu số Kon Tum hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng cho học sinh dân tộc thiểu số
Bình Phước hỗ trợ kinh phí học tập cho 24 sinh viên người dân tộc thiểu số Bình Phước hỗ trợ kinh phí học tập cho 24 sinh viên người dân tộc thiểu số

Tại lễ tuyên dương lần này, 81 thiếu nhi được tuyên dương và tặng quà đều là những tấm gương tiêu biểu, dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn phấn đấu, nỗ lực vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của nhà trường và Đội TNTP Hồ Chí Minh, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Gia Lai tuyên dương và tặng quà cho 81 tấm gương thiếu nhi dân tộc tiêu biểu vượt khó học giỏi
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bên phải ảnh) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo (bên trái ảnh) tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các thiếu nhi tiêu biểu - (Ảnh: Phan Lài/GLO).

Trước lễ tuyên dương, 81 thiếu nhi dân tộc và thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi đã đại diện cho hơn 450 ngàn đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) và nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm biểu dương, khen thưởng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên học giỏi, tạo sân chơi lành mạnh để các em được học hỏi, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đội.

Xây nhà, trao 1.000 áo ấm tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn Xây nhà, trao 1.000 áo ấm tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-lai-tuyen-duong-va-tang-qua-cho-81-tam-guong-thieu-nhi-dan-toc-tieu-bieu-vuot-kho-hoc-gioi-178536.html

In bài viết