Đắk Lắk được hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi

09:50 | 14/11/2022

Nguồn kinh phí nêu trên do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) tài trợ, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 50 tỷ 888 triệu đồng, vốn đối ứng là 4 tỷ 564 triệu đồng. Mục tiêu của dự án nhằm triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi, chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi và nâng cao phúc lợi cho các cá thể voi nhà, duy trì, bảo tồn quần thể voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Cần Thơ phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Dillon International (DI) tài trợ Cần Thơ phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Dillon International (DI) tài trợ
UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án “Hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2024” do Tổ chức Dillon International (DI) - Hoa Kỳ tài trợ.
Tổ chức Vòng tay Thái Bình viện trợ gần 1,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên khó khăn tại Thừa Thiên Huế Tổ chức Vòng tay Thái Bình viện trợ gần 1,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên khó khăn tại Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ) gồm 201 suất học bổng giúp đỡ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị viện trợ gần 1,8 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án nhằm triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi, chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi. (Ảnh: AAF)
Dự án do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ sẽ góp phần đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: AAF)

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) tài trợ.

Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2026. Địa điểm thực hiện trên địa bàn huyện Buôn Đôn, gồm: Vườn quốc gia Yok Đôn, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng; các công ty du lịch đang hoạt động tại huyện Buôn Đôn và huyện Lắk (Ban Quản lý rừng lịch sử - văn hóa - môi trường Hồ Lắk).

Chủ và đàn voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do dừng phục vụ cưỡi voi. Các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi; thành lập hợp tác xã du lịch nhằm quản lý, vận hành mô hình du lịch thân thiện với voi tại huyện Lắk...

Hiện đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk còn 37 cá thể (số lượng lớn nhất cả nước), trong đó có 17 con voi đực và 20 con voi cái tập trung ở hai huyện Lắk và Buôn Đôn. Đàn voi hoang dã có khoảng 80- 100 cá thể. Số lượng đàn voi đã giảm 90% so với năm 1980. Các cá thể voi nhà hầu hết đã lớn tuổi sinh sản gây khó khăn cho công tác bảo tồn.

Sẵn sàng hỗ trợ để Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam hoạt động thuận lợi Sẵn sàng hỗ trợ để Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam hoạt động thuận lợi
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trân trọng và đánh giá cao tình cảm, công lao đóng góp của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân đối với sự nghiệp phát triển nền khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo của nước nhà. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trực tiếp là Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) sẵn sàng hỗ trợ để Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) hoạt động thuận lợi. Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng ban PACCOM phát biểu như vậy tại buổi làm việc với giáo sư Trần Thanh Vân - người sáng lập tổ chức Rencontres du Vietnam/Pháp vào ngày 18/10 tại Hà Nội.
Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm hiểu văn hóa ASEAN Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm hiểu văn hóa ASEAN
Ngày 18/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm hiểu văn hóa ASEAN năm 2022 nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN (8/8/1967 - 08/8/2022)nhằm giao lưu, học hỏi lẫn nhau và tìm hiểu những kiến thức về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa truyền thống, kinh tế - xã hội của các quốc gia là thành viên.

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dak-lak-duoc-ho-tro-hon-50-ty-dong-trien-khai-mo-hinh-du-lich-than-thien-voi-voi-178413.html

In bài viết