Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

16:11 | 11/11/2022

Sáng ngày 11/11/2022, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM cùng với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V 600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V
Sáng ngày 28/9, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V.
Phó Thủ tướng Lào tiếp Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Phó Thủ tướng Lào tiếp Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Ngày 27/10, tại Văn phòng Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoun đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào.

Tham dự Đại hội có ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM; ông Vanxay Xayxena, Phó Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM cùng các đại biểu, khách mời từ các sở, ban, ngành tới tham dự.

Mở đầu Đại hội, Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM nhiệm kỳ qua đã báo cáo những kết quả quan trọng đã đạt được trong hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác hữu nghị toàn diện giữa TP.HCM với Thủ đô Vientiane.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Quang cảnh đại hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM đã phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM và các tổ chức, doanh nghiệp TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ cựu quân tình nguyện Việt Nam ở Lào và các bà mẹ Lào tại tỉnh Sekong; hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương của Lào phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ… đồng thời Đại hội cũng đã nghiêm túc nhận xét những việc đã và chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua nhằm rút kinh nghiệm cho những hoạt động trong thời gian tới của Hội.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tặng bằng khen cho những cá nhân tiêu biểu.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 ủy viên. Ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, ông Đỗ Việt Hà đánh giá Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM đã có nhiều hoạt động thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia, dân tộc.

Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, đóng góp to lớn trong hoạt động ngoại giao nhân dân của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Lễ kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 tại tỉnh Attapeu Lễ kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 tại tỉnh Attapeu
Ngày 12/9, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác tại Hội trường lớn tỉnh Attapeu.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ hai nước Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ hai nước
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V (Liên hoan) diễn ra tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào) từ ngày 27 – 30/09/2022 nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/07/1977-18/07/2022); 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962-05/09/2022). Trước thềm Liên hoan, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Tổng Lãnh dự quán Lào tại Đà Nẵng đã đến Nghĩa trang quốc tế Anh Sơn (Nghệ An) và Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) dâng hương, dâng hoa trước các anh hùng liệt sĩ.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-tphcm-lan-thu-iii-nhiem-ky-2022-2027-178301.html

In bài viết