Kon Tum - Sê Kông: tăng cường quan hệ hữu nghị trong giai đoạn tiếp theo

21:23 | 03/11/2022

Ngày 3/11, UBND tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức Lễ Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn phát triển tích cực Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn phát triển tích cực
Ngày 1/11/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thái tử kế vị Đan mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam.
Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Rumani Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Rumani
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani Hồ Quang Lợi bày tỏ hy vọng Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hoá, thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa hai nước nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Rumani (1950 – 2022) và 104 năm Quốc khánh Rumani (1/12/1918 – 1/12/2022).
Quang cảnh Lễ ký kết (Ảnh:
Quang cảnh Lễ ký kết (Ảnh: kontum.gov.vn).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang cho biết: Tỉnh Kon Tum và Sê Kông đã ký Bản ghi nhớ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội vào tháng 4/2018. Những năm qua, hai bên đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân mỗi tỉnh.

Nổi bật là hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ giữa hai tỉnh; công tác phối hợp quản lý, bảo vệ an ninh biên giới được tăng cường; Hoàn thành Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam- Lào; phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Đăk Blô (Kon Tum) và Đăk Bar (Sê Kông) lên cửa khẩu chính.

Ngoài ra, việc hợp tác phát triển kinh tế - thương mại, y tế, giáo dục đào tạo, kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới được tăng cường, góp phần kết nối tình cảm Nhân dân 2 tỉnh: Tỉnh Kon Tum hỗ trợ đào tạo 20 lưu học sinh tỉnh Sê Kông; cử 03 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức tỉnh; tỉnh Sê Kông hỗ trợ và phối hợp về công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 10 hài cốt Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất Lào về nước; hoàn thành tốt công tác giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh; hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 tại Kon Tum; tổ chức tốt công tác tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới, giữ vững an ninh chính trị tại khu vực biên giới mỗi tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay thì mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa 02 nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum và Sê Kông nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, sẽ mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 (Ảnh:
Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 (Ảnh: kontum.gov.vn).

Trong không khí thắm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được về hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022-2027 trên các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao; Quốc phòng - An ninh; Kinh tế; Giáo dục - Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và trên các lĩnh vực khác.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại mỗi tỉnh góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam- Lào đoạn qua hai tỉnh hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện; Tăng cường mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, khuyến khích nhà đầu tư của tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại 2 tỉnh; Tỉnh Kon Tum dành 10 suất học bổng cho cán bộ, học sinh tỉnh Sê Kông sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Kon Tum theo Chương trình đại học giai đoạn 2024-2029; Tỉnh Sê Kông dành 2 suất học bổng học tiếng Lào giai đoạn 2024- 2025 cho cán bộ, học sinh tỉnh Kon Tum sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Lào theo Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; Xúc tiến tổ chức kết nối tour, tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây…

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Attapeu (Lào) Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Attapeu (Lào)
Hữu nghị - hợp tác là dòng chủ lưu trong quan hệ Việt-Trung Hữu nghị - hợp tác là dòng chủ lưu trong quan hệ Việt-Trung

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kon-tum-se-kong-tang-cuong-quan-he-huu-nghi-trong-giai-doan-tiep-theo-177909.html

In bài viết