Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư

06:45 | 27/10/2022

Chiều 26/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Đại sứ El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư.
Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc
Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Việt Nam, chiều 21/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chủ trì Lễ kỉ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2022).
Việt Nam sẵn sàng đóng góp hết sức mình cho công việc chung của Liên hợp quốc Việt Nam sẵn sàng đóng góp hết sức mình cho công việc chung của Liên hợp quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu và điều phối dẫn dắt các nỗ lực đa phương, giải quyết các thách thức chung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh El Salvador mở Đại sứ quán và chúc mừng Ngài Ruben Omar Orozco Burgos được cử làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn nữa.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ với các nước khu vực Mỹ Latinh nói chung, với Cộng hòa El Salvador nói riêng. Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân Mỹ Latinh, trong đó có nhân dân El Salvador, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay.

chu tich nuoc tiep Dai su cac nuoc el salvador, An Do, han quoc trinh quoc thu hinh anh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ruben Omar Orozco Burgos, Đại sứ El Salvador trình Quốc thư.

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, Đại sứ El Salvador cho biết, Đại sứ quán tại Việt Nam là Đại sứ quán đầu tiên của El Salvador tại Đông Nam Á, thể hiện mối quan hệ giữa hai nước được tăng cường. Cho rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và El Salvador còn khiêm tốn, Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đại sứ cho biết, El Salvador cũng rất quan tâm hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu.

Tán thành với Đại sứ về hướng hợp tác hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, cũng như các cấp bộ, ngành và địa phương để tăng cường hiểu biết lẫn nhau; tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của hai nước. Nhân dịp này, thông qua Đại sứ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển đến Tổng thống Nayib Bukele lời thăm hỏi và lời mời thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thuận lợi.

Chủ tịch nước cũng mong muốn Đại sứ quan tâm thúc đẩy việc đàm phán đi đến ký kết những thỏa thuận và hiệp định hợp tác nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc phát triển hợp tác lâu dài, đồng thời thúc đẩy thiết lập và triển khai các cơ chế đối thoại nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Cùng với đó, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động gặp gỡ, xúc tiến thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Chính phủ El Salvador đã ủng hộ Việt Nam hoàn thành vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025; đồng thời mong muốn El Salvador ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh El Salvador mở Đại sứ quán tại Việt Nam.

Trong lúc Việt Nam chưa có điều kiện mở Đại sứ quán tại El Salvador, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ El Salvador tạo điều kiện để Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador thực hiện tốt trọng trách của mình. Chủ tịch nước tin tưởng Ngài Đại sứ với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, là cầu nối đóng góp tích cực phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-El Salvador.

* Chúc mừng Ngài Sandeep Arya được bổ nhiệm làm Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện với Ấn Độ, một cường quốc đang phát triển mạnh mẽ, có vai trò và vị thế cao ở khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển. Năm 2022 kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ mong muốn cơ quan chức năng hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Cá nhân Đại sứ sẽ nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ trình Quốc thư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ khi còn đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có cuộc Hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rất thành công cuối tháng 12 năm 2020, cùng nhau thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung về Hòa bình, thịnh vượng và người dân và hiện hai bên đang triển khai hiệu quả Tuyên bố quan trọng này. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển; Hợp tác chính trị ngày càng gắn bó tin cậy.

Nhắc lại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Narendra Modi và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ trong tháng 4 năm 2022, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục phát triển nhanh, thương mại hai chiều đạt 13,2 tỷ USD vào năm 2021, tăng 36% so với năm 2020 và trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, trong đó có việc mở cửa hơn nửa thị trường Ấn Độ cho hàng nông sản của Việt Nam. Cùng với đó là thúc đẩy các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh như công nghệ chế biến, chế tạo; công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao; đổi mới sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt, hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

Đề cập sự giao thoa lâu đời về văn hóa giữa hai nước, Chủ tịch nước mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bảo tồn, tôn tạo quần thể Tháp Chăm ở Mỹ Sơn và Phú Yên; Đề nghị thúc đẩy mở thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước, qua đó góp phần tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác cùng phục hồi sau đại dịch. Cho biết hợp tác quốc phòng - an ninh phát triển mạnh mẽ, tiếp tục là lĩnh vực hợp tác trụ cột chiến lược giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an của Liên hợp quốc khi cơ quan này được mở rộng; ủng hộ chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

* Chúc mừng bà Oh Youngju được bổ nhiệm là nữ Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với kinh nghiệm phong phú của bà Đại sứ, quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa đi vào thực chất hiệu quả.

Chia sẻ thông tin về buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc vừa qua, Chủ tịch nước cho biết, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hai nước liên tục phát triển tốt đẹp, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ hai bên sớm được nâng cấp, thể hiện sự tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, hai nước ngày càng trở thành đối tác quan trọng của nhau.

chu tich nuoc tiep Dai su cac nuoc el salvador, An Do, han quoc trinh quoc thu hinh anh 5
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Oh Youngju được bổ nhiệm là nữ Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đại sứ Hàn Quốc Oh Youngju cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023- 2025. Đại sứ mong muốn Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức World Expo 2030 tại Busan. Đại sứ Hàn Quốc khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới phù hợp với nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thương mại, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam-Hàn Quốc, tăng cường xuất khẩu hàng của Việt Nam vào Hàn Quốc, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng. Theo đó, Hàn Quốc tăng nhập khẩu hàng của Việt Nam, giúp nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối để Hàn Quốc mở rộng đầu tư sang các nước ASEAN.

Đánh giá cao các nguồn vốn hỗ trợ phát triển từ Hàn Quốc, Chủ tịch nước đề nghị Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược về hỗ trợ phát triển và hỗ trợ ODA với quy mô lớn hơn, có nhiều nguồn vay, hình thức vay đa dạng hơn, ưu đãi hơn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, hai bên tiếp tục thúc đẩy để khôi phục hoàn toàn các hoạt động du lịch, mở lại các chuyến bay, tạo điều kiện tốt nhất cho công dân mỗi nước đang sống và làm việc tại nước kia được cống hiến vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Oh Youngju, Đại sứ Hàn Quốc trình Quốc thư.

Cho rằng nhu cầu kết nối, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng lớn, Chủ tịch nước mong muốn Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ sẽ dành nhiều thời gian đi thăm và làm việc với các địa phương Việt Nam để hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, qua đó giúp kết nối, phát triển hơn nữa hợp tác giữa các địa phương hai nước. Đây cũng là nền tảng để các địa phương thúc đẩy hợp tác về lao động mùa vụ với nhau.

Để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Trên các diễn đàn quốc tế, hai bên cần quan tâm những lợi ích chiến lược của nhau, nhất là trong vấn đề tự do, an toàn, an ninh hàng hải tại Biển Đông, giải quyết hòa bình thông qua đối thoại vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đóng góp vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Đồng thời, Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc nghiên cứu khả năng lập Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc tại Việt Nam để tạo đà cho sự hợp tác mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu chuyến thăm chính thức Croatia Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu chuyến thăm chính thức Croatia
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có bài phát biểu quan trọng tại CICA Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có bài phát biểu quan trọng tại CICA

Theo Vũ Dũng/VOV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-cac-nuoc-el-salvador-an-do-han-quoc-trinh-quoc-thu-177479.html

In bài viết