Gunsan (Hàn Quốc) - Vũng Tàu: tăng cường hợp tác phát triển kinh tế

10:08 | 25/10/2022

Ngày 24/10, Đoàn công tác của thành phố Gunsan, tỉnh Jeon La Buk, Hàn Quốc do ông Kim Yeong Il, Chủ tịch Hội đồng thành phố Gunsan làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Vũng Tàu.
Việt Nam và Hàn Quốc cần hợp tác mạnh về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn Việt Nam và Hàn Quốc cần hợp tác mạnh về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
Việt Nam và Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy hợp tác về y tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân...
TPHCM và Styria (Áo) tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xanh TPHCM và Styria (Áo) tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xanh
Chiều ngày 19/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ông Võ Văn Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng về Kinh tế, du lịch, khoa học và nghiên cứu Bang Styria, Cộng hòa Áo, bà Barbara Eibinger-Miedl.
Lãnh đạo TP.Gunsan (Hàn Quốc) và TP.Vũng Tàu trao quà lưu niệm (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).
Lãnh đạo thành phố Gunsan (Hàn Quốc) và Vũng Tàu trao quà lưu niệm (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Vũng Tàu thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của thành phố. Trong đó, nhấn mạnh thành phố có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch.

Bà Lê Thị Thanh Bình hy vọng tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội giữa hai thành phố.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết giữa hai thành phố có nhiều nét tương đồng về văn hóa và nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển về kinh tế biển. Hiện nay, thành phố Vũng Tàu được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp của Hàn Quốc lựa chọn để đầu tư các dự án về kinh tế.

Trong buổi làm việc, lãnh đạo 2 thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch đô thị, đặc biệt là quy hoạch về giao thông; các giải pháp chống ngập nước; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý thành phố.

Ông Kim Yeong II, Chủ tịch Hội đồng thành phố Gunsan bày tỏ mong muốn hợp tác với thành phố Vũng Tàu trên các lĩnh vực, trong đó, ưu tiên phát triển kinh tế, nhất là du lịch.

Trước đó, ngày 26/8, tại thành phố Gunsan, Hàn Quốc, chính quyền thành phố Vũng Tàu và thành phố Gunsan đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa hai thành phố.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai thành phố Vũng Tàu và Gunsan xác định ưu tiên và ký kết về các lĩnh vực như: Kinh tế, cảng biển, thương mại, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, quản lý đô thị thông minh, chuyển đổi số...

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa
Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gunsan-han-quoc-vung-tau-tang-cuong-hop-tac-phat-trien-kinh-te-177395.html

In bài viết