365 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh GS, PGS năm 2022

11:38 | 19/10/2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 356 ứng viên được các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022.
Đồng Nai tổ chức giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2022 Đồng Nai tổ chức giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2022
Ngày 8/10, tại Văn miếu Trấn Biên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2022.
Liên hiệp Hữu nghị Khánh Hòa tổ chức giao lưu bóng chuyền sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia Liên hiệp Hữu nghị Khánh Hòa tổ chức giao lưu bóng chuyền sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia
Sáng 15/10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức hoạt động Giao lưu bóng chuyền giữa sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia nhân kỷ niệm 60 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 55 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

So với danh sách của Hội đồng Giáo sư liên ngành với danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, đã có 86 ứng viên bị loại, trong số này có 16 ứng viên giáo sư và 70 ứng viên phó giáo sư.

356 ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022
Ảnh minh họa.

Theo đó, danh sách công khai gồm 356 ứng viên của 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Một số hội đồng có nhiều ứng viên, như: Hội đồng giáo sư ngành kinh tế có 48 ứng viên; hội đồng giáo sư liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm có 44 ứng viên; hội đồng giáo sư ngành y học có 43 ứng viên... Trong khi đó, hội đồng giáo sư ngành luyện kim chỉ có 1 ứng viên; hội đồng giáo sư ngành ngôn ngữ học có 2 ứng viên; hội đồng giáo sư liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học có 2 ứng viên...

Như vậy, tổng số ứng viên được đề nghị tại các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm nay giảm 138 ứng viên so với năm 2021 (494 ứng viên).

Từ danh sách ứng viên này, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tổ chức các phiên họp để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhân đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS được ban hành tại quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghịTrung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/365-ung-vien-duoc-de-nghi-cong-nhan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2022-177098.html

In bài viết