Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

11:17 | 18/10/2022

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Nai, ngày 16/10, Chi hội 5, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2024).
Đồng Nai tổ chức giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2022 Đồng Nai tổ chức giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2022
Liên hiệp Hữu nghị Đồng Tháp tìm hiểu hoạt động đối ngoại nhân dân tại Đồng Nai Liên hiệp Hữu nghị Đồng Tháp tìm hiểu hoạt động đối ngoại nhân dân tại Đồng Nai

Đại hội đã thông qua báo báo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới; kiện toàn Ban Chấp hành, bầu ông Nguyễn Duy Bá làm Chi hội Trưởng nhiệm kỳ 2022-2024.

 Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 – 2024). Chi hội 5, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phường Trảng Dài
Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2024) của Chi hội 5, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai). (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai).

Chi hội 5 phường Trảng Dài được thành lập cách đây 10 năm, đến nay có tổng số 106 hội viên. Trong những năm qua, Chi hội có nhiều hoạt động, tham gia tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân như: tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ; nhận đỡ đầu, tặng quà cho sinh viên Lào đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; kêu hội viên chung tay cùng với Tỉnh hội tặng khẩu trang y tế cho nhân dân tỉnh Champasack thông qua Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, mỗi hội viên còn là một tuyên truyền viên về mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt Việt Nam - Lào tại địa phương; tổ chức thăm hỏi động viên nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân do Tỉnh hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức…

Theo ông Đỗ Đăng Tước, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện nay có 44 chi hội, có 4 liên chi hội với gần 2000 hội viên. Hoạt động của Hội và các chi hội đã góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Nói chuyện chuyên đề “Quan hệ Việt Nam – Lào” tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) Nói chuyện chuyên đề “Quan hệ Việt Nam – Lào” tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai)
DUFO vận động được trên 78 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng đầu năm 2022 DUFO vận động được trên 78 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng đầu năm 2022

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/moi-hoi-vien-la-mot-tuyen-truyen-vien-ve-quan-he-doan-ket-dac-biet-viet-nam-lao-177041.html

In bài viết