Nhiều điểm mới tại Festival hoa Đà Lạt 2022

10:52 | 15/10/2022

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 hứa hẹn là điểm đến tham quan hấp dẫn, cho du khách trải nghiệm mãn nhãn các công trình từ hoa tươi, hội chợ Đà Lạt 2022 cũng như các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc.
Nhiều chương trình hấp dẫn tại Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ IV Nhiều chương trình hấp dẫn tại Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ IV
Tối 8/10, UBND huyện Trùng Khánh tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2022.
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Pháp Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Pháp
Các doanh nghiệp của Marseille đang mong muốn trong năm 2023 sẽ cùng các đối tác Việt Nam kết nối thêm được nhiều dự án hợp tác thương mại đầu tư mới.
Hồ Xuân Hương dự kiến là địa điểm chính tổ chức nhiều hoạt động của lễ hội (Ảnh minh họa).
Hồ Xuân Hương dự kiến là địa điểm chính tổ chức nhiều hoạt động của lễ hội (Ảnh minh họa).

Thay vì thời gian tổ chức sự kiện gói gọn trong khoảng một tuần như 8 lần tổ chức trước, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa” dự kiến tổ chức từ ngày 1/11-31/12 với một chuỗi sự kiện đặc sắc tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố ngàn hoa.

Festival Hoa Đà Lạt 2022 lần thứ IX được tổ chức thành một chuỗi sự kiện đặc sắc tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố ngàn hoa. Trong đó, không gian trưng bày hoa tươi tập trung ở khu vực hồ Xuân Hương, các con đường hoa Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Cừ, khu công viên Trần Quốc Toản, công viên Trần Hưng Đạo. Hoa tươi cũng được trang trí rực rỡ tại các các làng hoa như làng hoa Vạn Thành, các khu du lịch cũng như ven đường khu dân cư nội thành Đà Lạt.

Theo kế hoạch, sẽ có 10 chương trình chính được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, gồm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023; không gian hoa; chương trình Đại nhạc hội chào mừng Festival hoa; chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ”; trình diễn thời trang tơ lụa - Con đường di sản và không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”; chương trình nghệ thuật “Khát vọng Đà Lạt”; trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh những chương trình chính, Festival hoa Đà Lạt năm nay còn có hàng loạt chương trình, hoạt động hưởng ứng khác như: Chương trình hội chợ thương mại quốc gia Festival hoa Đà Lạt; chương trình văn hóa nghệ thuật kết hợp phát hành ấn phẩm sách nghệ thuật (Artbook) “Đà Lạt qua góc nhìn nghệ thuật”; trưng bày, giới thiệu, quảng bá rau và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng; hội chợ thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương; Đà Lạt - Du lịch những làng hoa; Carnaval đường phố… Đặc biệt, trong Festival hoa lần này, lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên sẽ được tổ chức.

Các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội sẽ diễn ra tại Quảng Trường Lâm Viên, quảng trường 28/3. Trong khi đó, các chương trình triển lãm sẽ diễn ra tại các khu vực ven Hồ Xuân Hương.

Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức 2 năm một lần. Đây được coi là hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao thương hiệu, truyền bá vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa. Bên cạnh đó là thu hút đầu tư, khơi dậy lòng tự hào quê hương, tinh thần trách nhiệm bảo tồn những giá trị bền vững, độc đáo của mảnh đất du lịch Đà Lạt.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022 Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022
Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của nhân sự chất lượng cao ngành ô tô Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của nhân sự chất lượng cao ngành ô tô

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-diem-moi-tai-festival-hoa-da-lat-2022-176916.html

In bài viết