Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình phi thực dân hóa tại Liên hợp quốc

11:06 | 14/10/2022

Việt Nam cho rằng cần thúc đẩy đối thoại chính trị mang tính xây dựng, tìm kiếm hòa bình lâu dài trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ba sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ Ba sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ
Chiều 13/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Việt Nam tiếp tục chủ động đóng góp thúc đẩy nhân quyền trên thế giới Việt Nam tiếp tục chủ động đóng góp thúc đẩy nhân quyền trên thế giới
Việc Việt Nam lần thứ hai trúng cử vào cơ quan nhân quyền của LHQ là sự vinh danh xứng đáng và mở ra chặng đường mới để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy nhân quyền trên thế giới.

Ngày 13/10/2022, tham gia thảo luận tại Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 77, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình phi thực dân hóa, tôn trọng các quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc các vùng lãnh thổ không tự quản.

Việt Nam tham gia thảo luận về phi thực dân hóa tại Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa của Đại hội đồng LHQ.
Việt Nam tham gia thảo luận về phi thực dân hóa tại Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa của Đại hội đồng LHQ.

Để đạt được mục tiêu trên, đại diện Việt Nam cho rằng cần thúc đẩy đối thoại chính trị mang tính xây dựng, tìm kiếm hòa bình lâu dài trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng LHQ, trong đó có Nghị quyết 1514 về Tuyên bố trao trả độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa.

Bên cạnh đó, LHQ cũng cần bảo đảm rằng hoạt động của các nước quản thác không được ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của người dân các lãnh thổ không tự quản, thay vào đó, hỗ trợ họ giải quyết các thách thức đang phát sinh và thúc đẩy phát triển tại các vùng lãnh thổ này.

Cũng tại đề mục này, nhiều nước đã phát biểu chia sẻ quan điểm về sự cần thiết thúc đẩy tiến trình phi thực dân hóa hiện nay. Ủy ban 4 Đại hội đồng LHQ sẽ tiếp tục phiên thảo luận chung tại đề mục phi thực dân hóa đến ngày 14/10/2022, trước khi chuyển sang thảo luận về các chủ đề khác.

Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) là một trong 6 ủy ban chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc, có nhiệm vụ xem xét một số vấn đề chính trị đặc biệt và gìn giữ hòa bình, trong đó có vấn đề phi thực dân hóa.

Hiện vẫn còn 17 lãnh thổ không tự quản đặt dưới sự quản lý của các nước quản thác và trong phạm vi thảo luận của Ủy ban 4 gồm Tây Sahara, Anguilla, Bermuda, Virgin Islands (Anh), Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), Montserrat, Saint Helena, Turks and Caicos Islands, Virgin Islands (Mỹ), Gibraltar, Samoa (Mỹ), Polynesia (Pháp), Guam, New Caledonia, Pitcairn, Tokelau.

Việt Nam tích cực tham gia đóng góp tại Khóa họp 51 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Việt Nam tích cực tham gia đóng góp tại Khóa họp 51 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Ngày 7/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sỹ), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) đã bế mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 51, sau 4 tuần làm việc kể từ ngày 12/9.
LHQ kêu gọi thế giới ưu tiên giải quyết khủng hoảng sức khỏe tâm thần LHQ kêu gọi thế giới ưu tiên giải quyết khủng hoảng sức khỏe tâm thần
Theo Liên hợp quốc, thế giới đang có gần 1 tỷ người sống chung với các vấn đề như lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm thần và vừa trải qua đại dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm qua.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-nhan-manh-tam-quan-trong-cua-tien-trinh-phi-thuc-dan-hoa-tai-lien-hop-quoc-176885.html

In bài viết