Hợp tác biên phòng Việt Nam - Lào sẽ trở thành điểm sáng trong quan hệ đối ngoại quốc phòng

08:40 | 04/10/2022

Nói đến tình hữu nghị keo sơn Việt - Lào thì không thể không nhắc đến mối quan hệ bền chặt giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng về những thành tựu trong phối hợp của bộ đội biên phòng hai nước và những dự định hợp tác trong thời gian tới.

Thưa Thiếu tướng, công tác đối ngoại biên phòng Việt Nam - Lào luôn được lực lượng bảo vệ hai nước đặc biệt coi trọng. Đề nghị Thiếu tướng cho biết những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian gần đây?

- Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Những năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Lào đã áp dụng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế trên cơ sở tình hữu nghị đặc biệt để cùng chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện tốt Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào, cũng như các, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với lực lượng chức năng nước bạn và Biên bản cuộc họp thường niên lần thứ 31 Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

Trong hai năm qua, các đơn vị BĐBP Việt Nam cùng với lực lượng chức năng phía đối diện tổ chức hàng chục cuộc hội đàm, gặp hẹp trên biên giới; tiến hành trên 200 đợt tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới với gần 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 231 đoàn công tác các cấp với trên 1.600 lượt cán bộ gặp gỡ trên biên giới trao đổi tình hình; phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phát trên 73.000 tờ rơi song ngữ Việt Nam - Lào và hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho phía Bạn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trị giá trên 12,3 tỷ đồng.

Hợp tác biên phòng Việt Nam - Lào sẽ trở thành điểm sáng trong quan hệ đối ngoại quốc phòng
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng.

Hai bên đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 306.495 lượt người và 300.451 lượt phương tiện; hiệp đồng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đấu tranh bắt giữ 224 vụ/807 đối tượng, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại, 4 súng, 157 viên đạn, 1 lựu đạn cùng nhiều tang vật khác; tiếp nhận do phía Lào trao trả 190 vụ/724 đối tượng, trao trả 28 vụ/75 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án hỗ trợ xây dựng Đại đội Biên phòng 320/Cục BĐBP Lào với mức kinh phí 20 tỷ đồng; Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Quảng Bình; BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tổ chức diễn tập đấu tranh ngăn chặn di cư tự do và xuất nhập cảnh trái phép.

Trên tuyến biên giới giữa 2 nước đã có 66/95 đồn Biên phòng của Việt Nam tổ chức kết nghĩa với 25/30 Đại đội BĐBP của Lào và 10 đồn Biên phòng cửa khẩu Việt Nam kết nghĩa với 10 đồn Công an cửa khẩu Lào. Nhờ đó, hai bên đã duy trì thông suốt và chặt chẽ các kênh liên lạc, trao đổi thông tin để kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh trên biên giới, cửa khẩu; phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của mỗi nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự bản lĩnh và mưu trí của những chiến sĩ biên phòng Việt Nam - Lào.

Thiếu tướng đánh giá như thế nào về mối quan hệ hữu nghị của Nhân dân ở vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào?

- Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Địa bàn biên giới Việt Nam - Lào đa phần là các vùng sâu, vùng xa, cuộc sống, kinh tế vốn còn nhiều khó khăn song người dân hai bên biên giới đã luôn gắn bó, đoàn kết, san sẻ giúp đỡ nhau một cách nghĩa tình. Họ giúp đỡ nhau từ trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Chính từ tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt đó, nên tuyến biên giới Việt Nam - Lào trở thành nơi khởi phát mô hình kết nghĩa bản - bản và được Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh biên giới nhân rộng, nâng tầm mô hình lên thành phong trào “Kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới” trên toàn tuyến biên giới đất liền.

Trong hai năm qua, nhân dân hai bên biên giới đã thường xuyên trao đổi, thông tin với nhau về tình hình dịch bệnh ở mỗi bên; tuyên truyền, vận động nhân dân ở mỗi cụm dân cư chấp hành nghiêm quy định của mỗi nước về phòng, chống dịch bệnh; tích cực tham gia cùng lực lượng bảo vệ biên giới tuần tra phòng, chống vượt biên trái phép. Đặc biệt, các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP đã nhận được sự giúp đỡ của nhân dân hai bên biên giới.

Cùng với đó, các đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa và duy trì quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ nhau giữa 103 cặp cụm dân cư; các đơn vị BĐBP Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa một số cụm bản của Lào và nhận đỡ đầu 81 cháu học sinh Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu.

-Đề nghị Thiếu tướng cho biết trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác như thế nào đối với lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào?

- Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Nhằm góp phần xây dựng biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Quân đội hai nước nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tiếp tục triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch hợp tác với các lực lượng bảo vệ biên giới nước Bạn.

Trong đó đặc biệt chú trọng triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quan hệ hợp tác với Lào và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố biên giới ổn định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, phân tích tình hình để tham mưu hoạch định chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ hợp tác quốc phòng và hợp tác biên phòng trong tình hình mới. Triển khai thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Lào; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người, phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định.

Đặc biệt, nhằm thiết thực Kỷ niệm 60 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và chào mừng Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nhất trí cao việc đẩy mạnh giao lưu hữu nghị biên giới với Lào, giao lưu sĩ quan trẻ BĐBP hai nước; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ phát triển kinh tế cho khu vực biên giới nước Bạn; tăng cường hợp tác, sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện, giúp đỡ lẫn nhau trong cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới và vùng tiếp giáp của mỗi nước khi xảy ra thiên tai, thảm họa; triển khai có hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ cơ chế hợp tác Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; tham gia phối hợp xây dựng Hiệp định giữa chính phủ hai nước về triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) - Đen-sa-vẳn (Sa-va-na-khet); tham mưu tổ chức Lễ công bố cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập/Việt Nam - Pa Háng/Lào và tham gia quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2022 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

- Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Lê Sơn (thực hiện)

Lê Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-bien-phong-viet-nam-lao-se-tro-thanh-diem-sang-trong-quan-he-doi-ngoai-quoc-phong-176381.html

In bài viết