Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia

07:04 | 03/10/2022

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau khi biết thông tin đáng tiếc về vụ bạo loạn khiến ít nhất 130 người thiệt mạng và 180 người bị thương trên sân Kanjuruhan tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia, tối 1/10, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia sẻ nỗi đau lớn này với Liên đoàn bóng đá Indonesia và các lãnh đạo cao nhất của bóng đá Indonesia, cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân trong sự cố đáng tiếc ở sân Kanjuruhan, Indonesia.
Công đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo năm 2022 Công đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo năm 2022
Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia
Vụ hỗn loạn tại sân Kanjuruhan là thảm kịch kinh hoàng của bóng đá Indonesia (Ảnh: AFP).

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chia buồn tới Liên đoàn bóng đá Indonesia và cho biết đây là một sự việc đáng buồn cho bóng đá Indonesia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Trong thư viết: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam vô cùng đau buồn khi biết được sự việc đáng tiếc xảy ra ngày hôm qua tại Indonesia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát thương tâm của gia đình và bạn bè các nạn nhân trong vụ việc này.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin gửi lời cầu nguyện tới Liên đoàn bóng đá Indonesia trong thời khắc đau thương này”.

Được biết, vụ giẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia được cho là một trong những vụ bạo lực sân cỏ nghiêm trọng nhất trên thế giới. Vụ việc xảy ra tại Giải hạng nhất quốc gia (Liga 1), sau khi trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc tối 1/10 với tỷ số 2-3. Do thất vọng vì đội nhà thua cuộc, các cổ động viên của đội Arema FC đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải bắn đạn hơi cay vào cả đám đông trên sân lẫn trên khán đài để kiểm soát tình hình, dẫn đến việc đám đông giẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở.

Phát biểu họp báo tối 2/10 tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang (tỉnh Đông Java, Indonesia), Bộ trưởng Amali cho hay Tổng thống Jokowi đã chỉ đạo ông cùng Cảnh sát trưởng Quốc gia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Thống đốc tỉnh Đông Java và các quan chức chính phủ phải đánh giá toàn diện Liga 1 sau thảm kịch trên.

Đặc biệt, ông Amali cho biết thêm rằng Tổng thống Jokowi đã yêu cầu Cảnh sát trưởng Quốc gia theo đuổi tới cùng vụ việc này và công bố sự việc thực tế, cũng như lưu ý đến các nạn nhân bị thương trong vụ bạo loạn sân cỏ.

Theo ông Amali, ngoài ra Tổng thống Jokowi cũng yêu cầu PSSI đánh giá tổng thể việc tổ chức các trận bóng của Liga 1, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Sôi động giải bóng đá của người Việt tại Liên Bang Nga Sôi động giải bóng đá của người Việt tại Liên Bang Nga
Ngày 4/7, tại sân vận động Công viên Bratislava ở Thủ đô Moskva, Giải bóng đá Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga Hè 2022 đã thu hút khoảng 450 cầu thủ và huấn luyện viên thuộc 14 đội bóng cộng đồng tham gia.
Đoàn đại biểu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương, báo công với Bác tại Pác Bó Đoàn đại biểu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương, báo công với Bác tại Pác Bó
Ngày 6/7, nhân dịp Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị do Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, làm trưởng đoàn đã thăm di tích Pác Bó và thắp hương, báo công tại đền thờ Bác Hồ tại Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Đông Phong (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-doan-bong-da-viet-nam-gui-loi-chia-buon-toi-lien-doan-bong-da-indonesia-176324.html

In bài viết