Cao Bằng: Liên hoan hát Then - đàn Tính lần thứ 3

15:33 | 30/09/2022

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Liên hoan hát Then-đàn Tính lần thứ 3, năm 2022.
600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V 600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V: Thống nhất 6 vấn đề lớn Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V: Thống nhất 6 vấn đề lớn

Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2022 là sự kiện trong chuỗi các hoạt động “Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Bằng chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (2012 - 2022).

Tiết mục dự thi Liên hoan hát Then-đàn Tính của đoàn Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
Tiết mục dự thi Liên hoan hát Then-đàn Tính của đoàn Thạch An, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Báo Nhân dân).

Liên hoan có sự tham dự của tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các đoàn sẽ mang đến Liên hoan các làn điệu Then (Then cổ, Then cải biên); độc tấu đàn, trích đoạn nghi lễ Then, múa Sluông Chầu của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Cao Bằng. Chương trình lần này có 10 đoàn gồm 205 nghệ nhân, diễn viên quần chúng ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh, mang đến cho khán giả 40 tiết mục đầy bản sắc và độc đáo.

Hát Then là làn điệu dân ca đặc sắc của người Tày, người Nùng ở Cao Bằng. Hát Then chiếm vị trí quan trọng trong kho tàng dân ca, dân vũ phong phú và đa dạng của người Tày, Nùng. Hát Then thường được biểu diễn trong các ngày lễ, tết, chúc thọ và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc.

Làn điệu Then mượt mà, sâu lắng, cùng âm sắc cao vút của đàn tính đã thu hút, in đậm trong tâm trí của các thế hệ người dân tỉnh Cao Bằng và du khách trong và ngoài nước.

Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2022 nhằm bản tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tôn vinh giá trị giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát Then - đàn Tính ở Cao Bằng; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử, văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh vùng đất con người Cao Bằng đến du khách trong nước và quốc tế, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V
Chiều ngày 27/9/2022, tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào đã tiếp thân mật đại diện đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V, diễn ra tại Quảng Trị (Việt Nam) và Xa-vẳn-nạ-khệt (Lào) từ 27-30/9/2022.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử
Ngày 27/9, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh và tặng quà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đại diện cho 33 hộ gia đình đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Tuấn Quỳnh ̣(TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cao-bang-lien-hoan-hat-then-dan-tinh-lan-thu-3-176229.html

In bài viết