Đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục đóng góp ở năm vấn đề lớn

19:14 | 29/09/2022

Ngày 29/9, tại Savanakhet (Lào) đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V. Theo đồng chí Bo-Viêng-Khăm Vông-Đa-La, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, để góp phần vào việc bảo vệ, vun đắp và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cùng với đại biểu nhân dân hai nước sẽ tiếp tục đóng góp ở năm vấn đề lớn.
600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V 600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V
Sáng ngày 28/9, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào giúp thế hệ trẻ hiểu, xây dựng, phát triển quan hệ hai nước Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào giúp thế hệ trẻ hiểu, xây dựng, phát triển quan hệ hai nước
Đó là khẳng định của ông Xắn Tị Pháp Phôm Vị Hẳn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch tỉnh Savanakhet trong buổi tiếp và làm việc với đại diện đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Lào chiều ngày 29/09/2022.

Cụ thể :

Một là: Tiếp tục tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, có nội dung sâu sắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân hai nước đóng góp vào việc phát huy và vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Hai là: Hội hữu nghị Lào – Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phối hợp trong công tác giáo dục, cung cấp thông tin cho nhân dân hai nước, nhất là thanh, thiếu niên và thế hệ mai sau hiểu rõ, sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị trong sáng, thuỷ chung, hiếm có trên thế giới do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông muôn vàn kính yêu gây dựng và dày công vun đắp, để từ đó nhận thức, chủ động giữ gìn và tiếp tục củng cố mối quan hệ ngày càng xanh tươi, đơm hoa kết trái.

Đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục đóng góp ở năm vấn đề lớn
Đông đảo đại biểu tham gia Lễ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V tại Savanakhet ngày 29/9.

Ba là: Tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các bộ, tổ chức, các ngành, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân hai nước tổ chức, triển khai các dự án hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước đạt kết quả cao, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa - xã hội, giáo dục - thể thao, khoa học công nghệ...

Bốn là: Tăng cường tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các tổ chức hữu nghị hai bên tại các địa phương, các tỉnh có chung đường biên giới, góp phần vào việc thiết lập đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác. Tăng cường cải thiện và mở rộng việc tổ chức hội hữu nghị của mỗi nước trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình mới, chủ yếu ở các tỉnh có chung đường biên giới; Tăng cường hợp tác, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong hoạt động giữa hai Hội; Làm cầu nối hiệu quả, góp phần vào việc bảo vệ, tăng cường mối quan hệ đặc biệt và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Năm là: Hai Hội nhất trí tiếp tục tổ chức chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ VI tại CHDCND Lào vào năm 2027.

Đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục đóng góp ở năm vấn đề lớn
Giao lưu văn nghệ tại Lễ bế mạc.
Tham dự Lễ bế mạc có: đồng chí Bo-Viêng-Khăm Vông-Đa-La, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch tỉnh Savanakhet Xắn Tị Pháp Phôm Vị Hẳn, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chí Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Vũ Anh Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet cùng hàng trăm đại biểu đến từ hai nước Việt Nam – Lào.

Cũng tại Lễ bế mạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch tỉnh Savanakhet Xắn Tị Pháp Phôm Vị Hẳn đã gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn chân thành nhất tới Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh thành của nước CHXHCN Việt Nam đã mang đến tình hữu nghị thủy chung trong sáng và đoàn kết gắn bó anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Savanakhet!

Chủ tịch tỉnh Savanakhet nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào rất tự hào và thấy rằng trong suốt mấy chục năm chiến đấu và thắng lợi của hai nước, chúng ta đã đóng góp hết khả năng của mình vào sự nghiệp đấu tranh thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Sự tồn tại của “Đường Hồ Chí Minh” như được biết đến đã trải dài khắp các cánh rừng, dãy núi, dòng sông dài hàng nghìn km qua lãnh thổ nước Lào, đã tạo điều kiện thuận lợi để trở thành một con đường di chuyển, một nơi tập kết lực lượng và vận chuyển vũ khí, khí tài giải phóng miền Nam Việt Nam.

"Đường Hồ Chí Minh", con đường lịch sử của quan hệ hữu nghị Lào - Việt, đã là một chiến trường ác liệt được mô tả bằng những tiếng nổ nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, nhân dân Lào, các dân tộc, bộ đội Lào, bộ đội Việt Nam đã phải hy sinh tính mạng và xương máu để bảo vệ tuyến vận tải, sự di chuyển, được xem như mạch máu lớn ra tiền tuyến; Đường mòn Hồ Chí Minh qua Lào đã trở thành sợi dây đoàn kết gắn bó giữa bộ đội Lào, bộ đội Việt Nam và nhân dân các dân tộc Lào anh em trên cơ sở tinh thần quốc tế trong sáng, tình anh em; Mồ hôi và nước mắt, tính mạng và máu của họ đã hòa vào nhau, cống hiến cho thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng, thống nhất đất nước của dân tộc và đất nước Việt Nam.

Chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần này tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đầy đủ nội dung sâu sắc. Chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động như chào lãnh đạo cấp cao, tổ chức hội nghị, tham dự Lễ mít tinh trọng đại kỷ niệm hai sự kiện lịch sử của hai nước Lào - Việt Nam và thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm địa điểm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, khu di tích lịch sử, văn hóa ở tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và ở tỉnh Savanakhet, Lào.Trong các hoạt động nói trên, các đại biểu Việt Nam và Lào đã có những nụ cười rạng rỡ vì được gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi, giao lưu hàng ngày với sự đầm ấm, gần gũi như anh em; điều này trở thành một kỷ niệm đẹp khó quên. Thành công rực rỡ của chương trình Liên hoan lần này chính là việc giúp cho đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắc mà nhân dân hai nước chúng ta đã kế thừa từ bao đời nay như câu nói “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”. Đó chính là lời căn dặn cho thế hệ mai sau hiểu rõ về tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có trên thế giới này. Vì vậy, chúng ta và những thế hệ mai sau có trách nhiệm gìn giữ và phát huy để mối quan hệ quý báu này mãi mãi tồn tại cùng nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

GS.TS Bo-Viêng-Khăm Vông-Đa-La, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Công tác Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia sẻ: Những ngày diễn ra Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V là những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ quên đối với mỗi người chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui mừng được tận mắt chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Savanakhet. Nhân dịp này, chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào nói chung và nhân dân tỉnh Savanakhet nói riêng đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước trong những năm qua.

Đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục đóng góp ở năm vấn đề lớn

Ông Trần Văn Túy cũng nhấn mạnh: “Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của giao lưu và hợp tác nhân dân, tôi tin tưởng rằng các tổ chức nhân dân của hai nước sẽ làm hết sức mình để hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc trong nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống và tầm quan trọng của quan hệ Việt - Lào, mối quan hệ “có một không hai” trong lịch sử thế giới, “tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, gắn kết người dân, doanh nghiệp, giới trẻ hai nước, để mọi người dân hai nước cùng chung tay góp sức giữ gìn, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, thiết thực đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi nước, để mối tình Việt - Lào “mãi mãi vững bền, hơn núi, hơn sông” như lời Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản

Thay mặt Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự Liên hoan, ông Trần Văn Túy cũng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương Việt Nam và Lào, lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh Quảng Trị - Savanakhet, đã tích cực ủng hộ, hưởng ứng và tham gia các hoạt động của Liên hoan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V thành công rất tốt đẹp.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ hai nước Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ hai nước
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V (Liên hoan) diễn ra tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào) từ ngày 27 – 30/09/2022 nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/07/1977-18/07/2022); 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962-05/09/2022). Trước thềm Liên hoan, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Tổng Lãnh dự quán Lào tại Đà Nẵng đã đến Nghĩa trang quốc tế Anh Sơn (Nghệ An) và Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) dâng hương, dâng hoa trước các anh hùng liệt sĩ.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V
Chiều ngày 27/9/2022, tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào đã tiếp thân mật đại diện đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V, diễn ra tại Quảng Trị (Việt Nam) và Xa-vẳn-nạ-khệt (Lào) từ 27-30/9/2022.

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-bieu-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-lao-se-tiep-tuc-dong-gop-o-nam-van-de-lon-176191.html

In bài viết