Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V: Thống nhất 6 vấn đề lớn

09:28 | 30/09/2022

Hưởng ứng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và phát huy thành công của 4 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào đã được tổ chức trước đây, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V từ ngày 27-30/9/2022 tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và Savanakhet, Lào.
600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V 600 đại biểu tham gia Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V
Sáng ngày 28/9, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào giúp thế hệ trẻ hiểu, xây dựng, phát triển quan hệ hai nước Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào giúp thế hệ trẻ hiểu, xây dựng, phát triển quan hệ hai nước
Đó là khẳng định của ông Xắn Tị Pháp Phôm Vị Hẳn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch tỉnh Savanakhet trong buổi tiếp và làm việc với đại diện đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Lào chiều ngày 29/09/2022.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 60 đại biểu do đồng chí đồng chí Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Công tác Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu. Đoàn đại biểu Lào gồm 60 đại biểu, do đồng chí Viện sĩ, Tiến sĩ Boviengkham Vongdala, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào -Việt Nam dẫn đầu.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Thống nhất 6 vấn đề lớn
Đoàn đại biểu tham gia Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V gặp gỡ tại cửa khẩu Đen sa vẳn (Lào). Ảnh: Tiến Tùng

Lễ Khai mạc Liên hoan đã được tổ chức trọng thể tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sáng 28/9/2022. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Lễ Khai mạc cùng với hai đoàn đại biểu nhân dân hai nước còn có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao; đồng chí Sengphet Houngbounhuong, Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam, cùng hơn 600 khách mời, đại diện của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan, đoàn đại biểu nhân dân hai nước đã tham dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân, Lễ kỷ niệm và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào do tỉnh Savanakhet tổ chức, chào xã giao Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo tỉnh Savanakhet. Hai đoàn đại biểu đã tới thăm và dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh Savanakhet, thăm một số di tích, địa danh lịch sử gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt- Lào ở Quảng Trị và Savanakhet.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Thống nhất 6 vấn đề lớn
Hai bên tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân hai nước.

Các đại biểu của hai nước rất vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được vun đắp và phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu và trở thành di sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Thống nhất 6 vấn đề lớn
Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Lào tham gia Liên hoan hữu nghị nhân dân lần thứ V thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Tiến Tùng

Để góp phần vào việc giữ gìn, phát huy và không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam cùng các đại biểu của nhân dân hai nước nhất trí:

Một là: phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, thanh, thiếu niên, hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị trong sáng, thủy chung hiếm có do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Kayssone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu của nhân dân Lào đặt nền móng, và tiếp tục kế thừa, gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ đặc biệt này không ngừng đơm hoa, kết trái.

Hai là: tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các bộ, ban, ngành, doanh nhân và mọi tầng lớp nhân dân hai nước tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và thể thao, khoa học kỹ thuật…

Ba là: tích cực tổ chức các hoạt động gặp gỡ, kết nghĩa giữa hai tổ chức hội ở các địa phương và các tỉnh có chung đường biên giới, góp phần vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác; Củng cố và phát triển tổ chức hội hữu nghị của mỗi nước, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới, phù hợp với tình hình thực tế.

Bốn là: tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của hai hội hữu nghị, thực hiện hiệu quả vai trò làm cầu nối, góp phần vào việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Năm là: hai hội thống nhất tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ VI tại Lào vào năm 2027.

Sáu là: đoàn đại biểu Việt Nam - Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tin tưởng rằng, các hoạt động của các địa phương, ban, ngành, tổ chức quần chúng và nhân dân hai nước trong năm nay sẽ góp phần gìn giữ và vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V
Chiều ngày 27/9/2022, tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào đã tiếp thân mật đại diện đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V, diễn ra tại Quảng Trị (Việt Nam) và Xa-vẳn-nạ-khệt (Lào) từ 27-30/9/2022.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử
Ngày 27/9, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh và tặng quà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đại diện cho 33 hộ gia đình đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hoan-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-lao-lan-thu-v-thong-nhat-6-van-de-lon-176132.html

In bài viết