Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử

00:03 | 28/09/2022

Ngày 27/9, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh và tặng quà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đại diện cho 33 hộ gia đình đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện Hướng Hóa.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ hai nước Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ hai nước
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V (Liên hoan) diễn ra tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào) từ ngày 27 – 30/09/2022 nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/07/1977-18/07/2022); 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962-05/09/2022). Trước thềm Liên hoan, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Tổng Lãnh dự quán Lào tại Đà Nẵng đã đến Nghĩa trang quốc tế Anh Sơn (Nghệ An) và Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) dâng hương, dâng hoa trước các anh hùng liệt sĩ.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ V
Chiều ngày 27/9/2022, tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào đã tiếp thân mật đại diện đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V, diễn ra tại Quảng Trị (Việt Nam) và Xa-vẳn-nạ-khệt (Lào) từ 27-30/9/2022.

Tặng quà an sinh xã hội cho hộ gia đình khó khăn vùng biên giới

Chiều 27/9, trong cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão Noru, đoàn đại biểu tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V vẫn có mặt tại Hướng Hóa – một huyện biên giới của tỉnh Quảng Trị.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử
Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Bà Dạ Mun (87 tuổi, dân tộc Pa Kô) là một trong sáu người dân tại Hướng Hóa được trao quà an sinh xã hội lần này. Mặc dù đi lại tương đối khó khăn vì chiếc vai gù lệch hẳn người sang phía bên trái nhưng bà lại có đôi mắt sáng và giọng nói sang sảng. Bà nói: “Nhà bà chưa có bếp. Nhận được món quà từ các đại biểu Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, bà sẽ xây căn bếp nhỏ để tiện cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là những ngày mưa gió".

Cũng là hộ gia đình khó khăn được nhận quà đợt này, chị Ngô Thị Linh (35 tuổi, bản Bù, huyện Hướng Hóa) có 2 người con đang ở tuổi đi học. Chị cho biết, hai vợ chồng chỉ làm nông nghiệp nên thu nhập bấp bênh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Một năm, gia đình chị chỉ thu hoạch được 10 bao lúa. Nhận được món quà này, chị sẽ mua sách vở, áo quần cho con đi học.

Trao đổi tại buổi trao quà an sinh xã hội, ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa chia sẻ: “Hướng Hóa là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Trị. Huyện có 21 xã, thị trấn với chiều dài biên giới 127 km tiếp giáp với 3 huyện: Sê Pôn, Mường Noòng thuộc tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt; huyện Sa Muội thuộc tỉnh Sa La Van của nước bạn Lào. Huyện Hướng Hóa có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nằm trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây. Toàn huyện có trên 100.000 người dân, gồm 3 dân tộc: Vân Kiều; Pa Cô; Kinh. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50% dân số; tỉ lệ hộ nghèo chiếm 29,69%; có 22 cặp bản kết nghĩa giữa Lào với Việt Nam.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử
Bà Thum Mạ Li Vông Phạ Chăn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Quốc hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trao quà cho bà Dạ Mun.

Trong những năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai, mưa lũ, nhưng với quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và tình kết nghĩa anh em giữa huyện Hướng Hóa với các huyện nước bạn Lào, huyện Hướng Hóa và các huyện nước bạn Lào đã hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Việc đoàn đại biểu hai nước Việt Nam – Lào tham gia Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V đến thăm, trao quà an sinh xã hội cho các hộ nghèo Hướng Hóa là việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm và tình cảm của đoàn dành cho mảnh đất này”.

Theo Ban tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, đợt này, các đơn vị tổ chức sẽ trao 33 suất quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ôn lại quá khứ để xây đắp tương lai

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử
Đại biểu tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V cũng đến tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9 Khe Sanh.

Đoàn đại biểu tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V cũng đến tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9 Khe Sanh – nơi lưu giữ những chứng tích lịch sử quý giá, ghi dấu chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Lưu bút tại Bảo tàng, ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam viết: “Bảo tàng chiến thắng Đường 9 Khe Sanh nhắc nhở mỗi người chúng ta về giá trị của hòa bình, độc lập tự do. Tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã làm nên chiến thắng Khe Sanh oanh liệt, chúng tôi nguyện sẽ đoàn kết, chung tay bảo vệ và dựng xây đất nước giàu mạnh để xứng đáng với với sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha anh”.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V: Quan tâm tới công tác an sinh và truyền thống lịch sử
Đại biểu tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Trước đó, đoàn đã đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị và tỉnh Savannakhet. Dự kiến sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/9 tại tỉnh Quảng Trị và tại tỉnh Savannakhet từ ngày 29-30/9.
Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào
Với mục đích nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân vùng biên giới của hai nước nói riêng; thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị; củng cố, tăng cường quan hệ với đối tác truyền thống; mở rộng quan hệ với cơ quan, tổ chức ở các địa phương của nước bạn; tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân hai nước về lịch sử cách mạng và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức 5 lần Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào.

Yên Ba

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hoan-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-lao-lan-thu-v-quan-tam-toi-cong-tac-an-sinh-va-truyen-thong-lich-su-176078.html

In bài viết