Sôi động “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022”

13:21 | 26/09/2022

Sáng ngày 25/9, tại Trường Đại học Hà Nội, cuộc thi “Viết chính tả chữ Hán 2022” trong khuôn khổ “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022” đã được tổ chức.
Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh
Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 2/10 với nhiều hoạt động phong phú tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.
Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp
Ngày 24/9 tại thành phố Malakoff, ngoại ô thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam lần thứ 3.

Phát biểu khai mạc, Phó Viện trưởng Viện Khổng Tử Trường Đại học Hà Nội La Quân khẳng định: Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội chính là biểu tượng của tình hữu nghị tốt đẹp và giao lưu văn hoá giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc.

Viện Khổng Tử có ba nhiệm vụ chủ yếu là: Triển khai giảng dạy tiếng Trung Quốc; Bồi dưỡng giáo viên tiếng Trung Quốc, tổ chức các kì thi Năng lực Hán ngữ quốc tế và Chứng nhận Giáo viên tiếng Trung Quốc quốc tế; Cung cấp các thông tin về giáo dục, văn hoá, kinh tế, xã hội của Trung Quốc. Viện Khổng Tử Trường Đại học Hà Nội cũng vừa tổ chức thành công kỳ thi “Chứng nhận Giáo viên tiếng Trung Quốc quốc tế” và cũng là Điểm thi duy nhất tổ chức kỳ thi này trong thời điểm hiện nay.

Sôi động “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022”
Phó Viện trưởng Viện Khổng Tử Trường Đại học Hà Nội La Quân phát biểu.

Cùng với sự tăng cường giao lưu kinh tế thương mại và văn hoá giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, nhu cầu về nguồn nhân lực biết tiếng Trung Quốc cũng không ngừng tăng nhanh. Từ đó đặt ra những yêu cầu cao hơn trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực sử dụng tiếng Trung Quốc.

Viện Khổng Tử Trường Đại học Hà Nội và Không gian đọc “DU XIU” tổ chức Cuộc thi “Viết chính tả chữ Hán 2022” nhằm giúp các em học sinh, sinh viên có cơ hội thể hiện được năng lực của bản thân, đồng thời có thể nhìn nhận, đánh giá trình độ và chất lượng trong việc đào tạo, bồi dưỡng việc sử dụng tiếng Trung Quốc hiện nay.

Cuộc thi “Viết chính tả chữ Hán 2022” được tổ chức dành cho học sinh THPT chuyên tiếng Trung Quốc và sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022”.

Sôi động “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022”
Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 140 thí sinh.

Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 140 thí sinh. Trong đó có 15 đội với 75 thí sinh là sinh viên khoa tiếng Trung Quốc hoặc sinh viên học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Trung Quốc đến từ 12 trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc và 13 đội với 65 thí sinh là học sinh đến từ 7 trường Trung học phổ thông chuyên tiếng Trung Quốc khu vực miền Bắc Việt Nam.

Cuộc thi bao gồm 3 phần thi: “Nghe từ viết chữ”, “Viết chữ theo bộ thủ” và “Đoán ý viết từ”. Các chữ Hán và từ vựng sử dụng trong Cuộc thi được lấy trong phần từ vựng HSK cấp 4, 5, 6 với độ khó tăng dần.

Trải qua ba phần thi hồi hộp, gay cấn, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được những bài thi xuất sắc nhất để trao giải gồm: 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và các Giải Khuyến khích.

Đối với khối đại học, cao đẳng, thí sinh Lê Chí Nghĩa (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN)) đã giành Giải Nhất; các thí sinh Nguyễn Hồng Ngọc (Trường Đại học Mở Hà Nội) và Mã Thị Diễm Hương (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã giành Giải Nhì; Giải Ba thuộc về các thí sinh Hoàng Thái Sơn (Học viện Ngoại giao), Nguyễn Phương Loan (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phạm Thu Minh (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đối với khối THPT, Giải Nhất đã thuộc về thí sinh Đỗ Thị Huyền Trang (trường THPT Chuyên Trần Phú), Giải Nhì thuộc về các thí sinh Phạm Thủy Mai Chi (trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN), Vũ Thị Mai Anh (trường THPT Chuyên Bắc Giang); Giải Ba thuộc về các thí sinh Nguyễn Minh Nguyệt (trường THPT Chuyên Bắc Giang), Nguyễn Anh Thư (trường THPT Chuyên Trần Phú) và Nguyễn Huyền Anh (trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN).

Sôi động “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022”
Các thí sinh đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi viết chính tả chữ Hán năm 2022 đã thực sự tạo nên một sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên và học sinh trung học phổ thông khối chuyên tiếng Trung Quốc được có cơ hội thể hiện niềm say mê học tập cũng như trình độ kiến thức về chữ Hán. Đồng thời thông qua cuộc thi hướng tới mục đích tạo môi trường khuyến khích học sinh, sinh viên tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc.

Cũng trong khuôn khổ “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022” tại Trường Đại học Hà Nội còn có chương trình ngày hội trải nghiệm văn hóa Trung Quốc dành cho học sinh THPT chuyên tiếng Trung Quốc và sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc được tổ chức từ ngày 25-27/9. Tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên như: cắt giấy, vẽ tranh Trung Quốc, mặc Hán phục, ẩm thực Trung Hoa, chơi trò chơi, nhảy sạp...

Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp
Ngày 24/9 tại thành phố Malakoff, ngoại ô thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam lần thứ 3.
Khai mạc Ngày hội Văn hóa hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2022 Khai mạc Ngày hội Văn hóa hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2022
Ngày 24/9, tại Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO, thành phố Thủ Dầu Một, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC và Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2022.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soi-dong-tuan-le-van-hoa-trung-quoc-va-ngay-vien-khong-tu-nam-2022-175990.html

In bài viết