Trao giải cuộc thi sáng tác văn học nhân 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào

06:19 | 24/09/2022

Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học.
Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202 Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức giải bóng đá giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán và các cơ quan bộ, ban, ngành của Việt Nam nhằm hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.
Trao truyền cho thanh thiếu nhi hai nước mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Trao truyền cho thanh thiếu nhi hai nước mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Đã có nhiều nội dung, hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào được triển khai nhanh chóng, đạt những bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tham dự có ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022, cùng đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành của Lào và đại diện sinh viên nhiều trường đại học của Lào tại thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Thongbay Phothisan, Chủ tịch Hội Nhà văn Lào, nhấn mạnh cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và Hội Nhà văn Lào tổ chức với mục đích để các nhà văn, nhà thơ Lào có cơ hội sáng tác các tác phẩm văn học có nội dung diễn tả bức tranh tươi đẹp, có ý nghĩa sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam cả trong thời kỳ chiến tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Dù mới chính thức được phát động vào ngày 16/5 vừa qua, nhưng với đề tài hết sức ý nghĩa, cuộc thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của không chỉ các nhà văn, nhà thơ lão thành, nổi tiếng của Lào, mà còn thu hút các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhiều nhà văn trẻ trên cả nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc thi đã nhận được 235 tác phẩm dự thi của các tác giả đến từ các cơ quan trung ương và 11 địa phương trên cả nước Lào, trong đó có 56 tác phẩm truyện ngắn, 47 tác phẩm ký và 132 tác phẩm thơ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 trao phần thưởng cho một tác giả được giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bounthong Chitmany đánh giá cao sự hưởng ứng tham gia của các nhà văn, nhà thơ và các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Ông khẳng định các tác phẩm đã phản ánh một cách đa dạng, sâu sắc, thể hiện sinh động, đầy đủ quá trình hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam anh em từ thời đấu tranh chống kẻ thù chung, cho tới quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Nhiều tác phẩm có giá trị cao về mặt văn học, sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ Lào.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong (giữa) với các tác giả được giải nhì tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 Bounthong Chitmany nhấn mạnh, kết quả của cuộc thi sáng tác văn học lần này là “những đóa hoa Chămpa, đóa hoa Sen tươi đẹp để thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022. Ông khẳng định các tác phẩm được sáng tác dựa trên cơ sở lịch sử thực tế sinh động, khó tìm của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam, góp phần tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trường tồn với thời gian.

Chú thích ảnh
Bà Sounsavan Viyaket (thứ 3 bên trái sang), Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào với các tác giả được giải ba tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, nhiều giải 3 và giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải tại cuộc thi lần này. Trong bầu không khí hân hoan, các đại biểu tham dự lễ trao giải cũng được nghe các bài hát về quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam do các ca sĩ Lào biểu diễn, thể hiện một cách sinh động quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào
Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào
Hôm nay kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào (5/9/1962-5/9/2022). Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Tinh thần đoàn kết và những thành tựu quan trọng đạt được trong quan hệ hai nước những năm qua, không chỉ tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, củng cố thế và lực của mỗi nước, mà còn đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Theo Baotintuc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-giai-cuoc-thi-sang-tac-van-hoc-nhan-60-nam-quan-he-viet-nam-lao-175881.html

In bài viết