Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

22:11 | 22/09/2022

Ngày 22/9, tại thị xã Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muộn, Lào), Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiến hành hội đàm thống nhất chủ trương, biện pháp phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn.
Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Trong 9 năm, tỉnh Quảng Nam đã tìm kiếm quy tập hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ Trong 9 năm, tỉnh Quảng Nam đã tìm kiếm quy tập hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ
Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Lễ ký kết Biên bản tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - (Ảnh: quangbinh.gov.vn).

Tại hội đàm, hai bên nhận định công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn ngày càng gặp nhiều khó khăn do địa hình có nhiều thay đổi, nhân chứng biết về mộ liệt sĩ ngày càng ít, phần lớn tuổi đã cao, sức khỏe yếu; phần mộ liệt sĩ còn lại chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại phức tạp, rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn. Tuy nhiên, với sự phối hợp hoạt động của các cấp, các ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong mùa khô 2021 - 2022, Đội đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, tỉnh Quảng Bình với nghi lễ trang nghiêm, trọng thể, theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Kết quả đó đã góp phần làm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn.

Mùa khô 2022 - 2023, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh sẽ tập trung ở địa bàn các huyện Bua La Pha, Ma Hả Xay, Xê Băng Phay, Khun Khăm, Nhôm Ma Lạt, Thà Khẹc... của tỉnh Khăm Muộn.

Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào
Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn, Nghệ An): Nghĩa trang duy nhất mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn, Nghệ An): Nghĩa trang duy nhất mang tên hai quốc gia, hai dân tộc

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-binh-va-kham-muon-lao-phoi-hop-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-175820.html

In bài viết