Ngành kiểm sát và tòa án quân sự Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

19:22 | 21/09/2022

Chiều 21-9 tại Hà Nội, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Sivay Mayphone, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự cấp cao, Tổng cục Chính trị QĐND Lào, Trưởng đoàn liên cơ quan Viện Kiểm sát Quân sự cấp cao và Tòa án Quân sự cấp cao, Tổng cục Chính trị QĐND Lào, sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp
45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hoà bình, hợp tác và phát triển 45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hoà bình, hợp tác và phát triển

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào. Do đó, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa những nhận thức chung giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước cũng như làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Trung tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào luôn có ý nghĩa sống còn đối với hai dân tộc. Lãnh đạo cấp cao hai nước đều khẳng định coi trọng gìn giữ, củng cố mối quan hệ này trong mọi hoàn cảnh.

Object moved
Trung tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Thiếu tướng Sivay Mayphone.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành kiểm sát và tòa án quân sự của hai nước tăng cường hợp tác, nhất là về xây dựng nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, qua đó đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của mỗi nước.

Object moved
Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao quà lưu niệm tặng Thiếu tướng Sivay Mayphone.

Cảm ơn Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã dành thời gian đón tiếp, Thiếu tướng Sivay Mayphone cho biết chuyến thăm của đoàn là một trong những hoạt động thiết thực trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022” nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 / 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18-7-1977 / 18-7-2022) giữa hai nước.

Object moved
Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tại buổi tiếp chụp ảnh chung.

Thiếu tướng Sivay Mayphone thông báo với Trung tướng Trịnh Văn Quyết chương trình hoạt động của đoàn tại Việt Nam cũng như kết quả các cuộc làm việc trước đó cùng ngày với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự Trung ương của Việt Nam. Theo đó, đoàn đã được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự Trung ương của Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về công tác tổ chức, lãnh đạo để áp dụng vào thực tiễn.

Đà Nẵng và Sekong (Lào) tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực Đà Nẵng và Sekong (Lào) tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực
Ngày 13/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam có buổi tiếp và làm việc với Phó tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Khamsone Konnho nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu thương mại và du lịch. Góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung.
Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Singapore tăng cường quan hệ hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Singapore tăng cường quan hệ hợp tác
Ngày 15/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat (Vương Thụy Kiệt). Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Theo Báo Quân đội nhân dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nganh-kiem-sat-va-toa-an-quan-su-viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-175770.html

In bài viết