Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào

10:57 | 27/09/2022

Với mục đích nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân vùng biên giới của hai nước nói riêng; thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị; củng cố, tăng cường quan hệ với đối tác truyền thống; mở rộng quan hệ với cơ quan, tổ chức ở các địa phương của nước bạn; tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân hai nước về lịch sử cách mạng và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức 5 lần Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào.
Khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào Khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào
Chiều 14/9, Lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022 đã diễn ra tại Hà Nội.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị và tỉnh Savannakhet. Dự kiến sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/9 tại tỉnh Quảng Trị và tại tỉnh Savannakhet từ ngày 29-30/9.

Xây dựng và thông qua Chương trình hành động chung

Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt – Lào
Các đại biểu tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ I diễn ra từ 14-18/11/2005. (Ảnh: Á Phi)

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ I diễn ra từ 14-18/11/2005 tại Nghệ An (Việt Nam). Đoàn đại biểu Lào gồm 60 đại biểu do đồng chí Bounpone Sangsomsack, Quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào, Quyền Chủ tịch Ủy ban Hoà bình và Đoàn kết Lào làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) làm trưởng đoàn và bao gồm 62 đại diện của Liên hiệp Hữu nghị, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, các tổ chức quần chúng và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tại 16 tỉnh và thành phố.

Trong khuôn khổ của Liên hoan, nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu đã được tổ chức như: Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt - Lào, Hội thảo về "Vai trò và biện pháp của các tổ chức nhân dân trong tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào", thăm một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo của các tổ chức nhân dân tỉnh Nghệ An, giao lưu với Quân khu IV và Bộ đội biên phòng Nghệ An, giao lưu văn nghệ và thể thao, gặp gỡ với các đối tác tại tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu các tổ chức nhân dân hai nước đã cùng nhau xây dựng và nhất trí thông qua “Chương trình hành động chung năm 2005-2007” nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 30 năm Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt - Lào và 45 năm Ngoại giao hai nước vào năm 2007, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân về quan hệ hai nước, tăng cường giao lưu giữa các tổ chức và các địa phương, tích cực lồng ghép các hoạt động hữu nghị với các hoạt động chuyên ngành, mở rộng mạng lưới các hội hữu nghị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu về quan hệ hai nước và tiếp tục phối hợp trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn.

Thống nhất 3 nội dung chính

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ II diễn ra từ ngày 15-21/7/2007 tại Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bolikhămsay và Savanakhet (Lào) nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2007) và 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào (18/7/1977 -18/7/2007). Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam gồm 45 người do đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào làm trưởng đoàn.

Tại Lễ khai mạc, Hai bên đã công bố Thông cáo chung với 3 nội dung chính: Một là: nhân dân hai nước sẽ thông qua các đoàn thể, tổ chức quần chúng của mình, mà nòng cốt là Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tiếp tục có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, nhằm không ngừng vun đắp, tăng cường và phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong tình hình mới. Hai là: các tổ chức nhân dân của hai nước đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, tích cực vận động các cấp, các ngành, các nhà doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hai nước góp phần thực hiện tốt chương trình hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là hợp tác về kinh tế, văn hoá, giáo dục...

Thường xuyên tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa hai tổ chức Hội ở Trung ương và địa phương, các tỉnh có chung biên giới, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác. Ba là: đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng và kiện toàn tổ chức Hội của mỗi nước, nhất là ở các tỉnh biên giới; tăng cường các hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai Hội; làm tốt vai trò cầu nối, góp phần củng cố, tăng cường truyền thống đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Sôi nổi nhiều hoạt động tại 3 tỉnh của Việt Nam

Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt – Lào
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ III.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ III diễn ra tại Việt Nam từ ngày 15-21/7/2012 nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2012). Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 50 đại biểu bao gồm đại diện các các tổ chức nhân dân ở Trung ương và địa phương do đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào có 50 đại biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương, tổ chức nhân dân, các tầng lớp nhân dân Lào do ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam làm trưởng đoàn.

Các hoạt động chính của Liên hoan Việt Nam - Lào lần thứ III bao gồm: Khai mạc liên hoan (16/7 tại Hà Nội); thăm và giao lưu tại tỉnh Ninh Bình (16/7 tại Ninh Bình); giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam - Lào (17/7 tại Hà Nội); Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp đoàn (17/7 tại Hà Nội); dự mít tinh cấp Nhà nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 35 năm kỷ niệm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7 tại Hà Nội); Thăm khu di tích cách mạng Tân Trào (19/7-20/7 tại Tuyên Quang); bế mạc Liên hoan (tối 20/7 tại Tuyên Quang).

Gần 1.000 đại biểu hai nước tham gia

Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào
Đoàn đại biểu Việt Nam tiếp kiến và chụp ảnh kỷ niệm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ IV diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) từ ngày 17-23/7/2017 nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Lào và Việt Nam (18/7/1977-18/7/2017). Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam tham dự Liên hoan lần này gồm 55 thành viên do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn. Về phía Lào, có đồng chí Sonsay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; đồng chí Vilayvong Butdakham, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Tài chính, Kiểm toán của Quốc hội Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; cùng gần 1.000 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành của Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các tổ chức đoàn thể và giảng viên, sinh viên, học sinh Lào.

Trong khuôn khổ Liên hoan đã diễn ra các hoạt động: Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào do Đảng, Nhà nước Lào tổ chức tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào; Thăm Bảo tàng Chủ tịch Kaysone Phomvihan; Thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Souphanuvong; Gặp gỡ giao lưu với Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động khác tại tỉnh Vientiane và Xiengkhuang-Bắc Lào.

Với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, các đại biểu nhân dân hai nước Lào - Việt đã giao lưu gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc triển khai các hoạt động hữu nghị tại địa phương. Đồng thời đề xuất những biện pháp nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Lào, đưa mối quan hệ này phát triển lên một tầm cao mới.

Cùng hành quân trên đường Trường Sơn

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V diễn ra tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào) từ ngày 27-30/09/2022 nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/07/1977-18/07/2022); 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/09/1962-05/09/2022).

Liên hoan có chủ đề: “Cùng hành quân trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 60 đại biểu Việt Nam và 60 đại biểu Lào, đại diện cho tổ chức hội các tỉnh, thành phố và những hội viên tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho việc giữ gìn, củng cố quan hệ vĩ đại, hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thông qua các hoạt động, Liên hoan mong muốn các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh, tích cực tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam. Đồng thời, góp phần chuyển hóa tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trước đây, thành động lực giúp đỡ nhau, xây dựng Trường Sơn thành biên giới đoàn kết hữu nghị, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh, nhân dân vùng biên giới Việt Nam - Lào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV
Ngày 20/8, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV.
Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào
Sáng ngày 12/9, tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đón đoàn đại biểu Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào và Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022.

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hanh-trinh-huu-nghi-qua-5-lien-hoan-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-lao-175678.html

In bài viết