Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bang Sucre, Venezuela

11:30 | 19/09/2022

Trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Venezuela, từ ngày 11-17/9, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên cùng đoàn công tác của Đại sứ quán, Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam (CAVENVIET) đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Sucre.
Bình Dương thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba Bình Dương thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba
Việt Nam - Italy thúc đẩy tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam - Italy thúc đẩy tiềm năng hợp tác thương mại
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bang Sucre, Venezuela
Đại sứ Lê Viết Duyên thăm và làm việc tại bang Sucre.

Tại buổi tiếp Đại sứ Lê Viết Duyên, Thống đốc bang Gilberto Pinto cho biết Sucre hiện sở hữu các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế địa phương với vị trí chiến lược, là cửa ngõ ra biển Caribe và kết nối với các nước trong khu vực, với hệ thống giao thông đa dạng gồm cảng biển, đường hàng không, đường bộ; đất đai phì nhiêu, màu mỡ phục vụ sản xuất, khai thác dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, đất sét, đá vôi, muối… với chi phí thấp và điều kiện thuận lợi.

Ngoài ra, bang Sucre cũng có thế mạnh đối với các ngành nghề truyền thống như đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi, trồng trọt, du lịch…

Đặc biệt, trong bối cảnh bang Sucre được lựa chọn là một trong các địa phương được xây dựng mô hình Đặc khu kinh tế của Venezuela, nhằm tăng cường chủ trương thúc đẩy sản xuất trong nước của Chính phủ,

Thống đốc Gilberto Pinto khẳng định, chính quyền bang Sucre sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư dựa trên các chính sách ưu đãi nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bang Sucre, Venezuela
Bang Sucre hiện sở hữu các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế địa phương với vị trí chiến lược.

Trong trao đổi, Thống đốc Gilberto Pinto thể hiện sự khâm phục Việt Nam trong quá trình bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu để Venezuela nói chung và bang Sucre nói riêng học hỏi kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn phát triển kinh tế địa phương, đồng thời cam kết chính quyền bang sẽ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp Sucre nhằm tăng cường liên hệ, trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, CAVENVIET trong việc kết nối doanh nghiệp hai nước và thúc đẩy các dự án hợp tác, đầu tư thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Lê Viết Duyên đánh giá cao những thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của bang Sucre; cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước nói chung và với bang Sucre nói riêng trên cơ sở quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Venezuela và Việt Nam.

Đại sứ cũng nhấn mạnh bang Sucre có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, đồng thời mong muốn Thống đốc Gilberto Pinto sớm có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp đối tác Việt Nam, thúc đẩy tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Lê Viết Duyên và CAVENVIET cũng có buổi làm việc với Liên đoàn doanh nghiệp công nghiệp Sucre với sự tham dự của hơn 40 doanh nghiệp địa phương.

Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp công nghiệp Sucre Valentino Alterio đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế; mong muốn Liên đoàn thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, khai thác, thủy hải sản, du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng…

Ông Valentino Alterio cam kết sẽ kêu gọi các doanh nghiệp thuộc Liên đoàn tham gia vào đoàn doanh nghiệp Venezuela, do CAVENVIET tổ chức, dự kiến sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào cuối tháng 11/2022.

Đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, Đại sứ Lê Viết Duyên cam kết sẵn sàng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp của Liên đoàn với phía đối tác Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong từng lĩnh vực cụ thể.

Cũng trong dịp này, Đại sứ Lê Viết Duyên đã có chuyến thăm các dự án mỏ muối, dự án nuôi tôm nước mặn thuộc vịnh Cumaná, huyện đảo Araya; thăm các cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tại quận Ribero, bang Sucre.

Một số hình ảnh

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bang Sucre, Venezuela
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bang Sucre, Venezuela
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bang Sucre, Venezuela
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bang Sucre, Venezuela
Thúc đẩy hợp tác giữa Bangkok, Thái Lan với các địa phương của Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa Bangkok, Thái Lan với các địa phương của Việt Nam
Ngày 15/9, tại trụ sở Văn phòng Thị trưởng Bangkok, Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tới chào xã giao Thị trưởng Chadchart Sittipunt nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.
Bang Tasmania của Australia ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam Bang Tasmania của Australia ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam
Theo lời mời của Thủ hiến Jeremy Rockliff, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành thăm chính thức Tasmania từ ngày 15-16/9 nhằm tìm hiểu, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-dau-tu-voi-bang-sucre-venezuela-175603.html

In bài viết