Sôi nổi Hội thi Văn nghệ, hùng biện lưu học sinh Lào tại tỉnh Phú Thọ

17:29 | 18/09/2022

Ngày 17/9 tại TP Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Hội thi Văn nghệ, hùng biện lưu học sinh (LHS) Lào năm 2022. Hội thi giúp các LHS Lào rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Việt, hiểu biết thêm về văn hoá Việt Nam.
Phú Thọ: Hơn 383 nghìn học sinh vui hân hoan khai giảng năm học mới Phú Thọ: Hơn 383 nghìn học sinh vui hân hoan khai giảng năm học mới
Hòa trong không khí vui tươi, hân hoan ngày Khai giảng năm học mới - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước; sáng 5/9/2022, hơn 383 nghìn học sinh của hơn 890 các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 đảm bảo an toàn, trang trọng, ý nghĩa.
Hơn 400 bài dự thi “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển” Hơn 400 bài dự thi “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2022), Trung tâm thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển” từ ngày 10/8 đến 19/8 đã thu hút hơn 400 bài dự thi.
Sôi nổi Hội thi Văn nghệ, hùng biện lưu học sinh Lào tại tỉnh Phú Thọ
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao trao: một giải Nhất, một giải Nhì Văn nghệ và một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba phần thi Hùng biện cho LHS Lào hai Nhà trường.

Hội thi Văn nghệ, hùng biện lưu học sinh Lào với 2 nội dung: thi Văn nghệ và Hùng biện. Nội dung thi Văn nghệ mỗi trường lựa chọn 3 tiết mục văn nghệ (2 tiết mục múa, hát tập thể bằng tiếng Việt, 1 tiết mục hát đơn ca hoặc song ca bằng tiếng Việt) thể hiện được đặc trưng văn hóa Việt Nam. Nội dung thi Hùng biện theo chủ đề: Vẻ đẹp văn hóa Việt – Lào mỗi trường lựa chọn 3 LHS tham gia, bài hùng biện thể hiện dưới dạng bài luận, thuyết trình bằng tiếng Việt trong khoảng thời gian 5 -10 phút.

Sôi nổi Hội thi Văn nghệ, hùng biện lưu học sinh Lào tại tỉnh Phú Thọ

Phần thi Hùng biện của LHS Lào tại hội thi.

Qua các phần thi cho thấy, chỉ sau thời gian học tiếng Việt tại hai Nhà trường, LHS Lào đều thể hiện khả năng tiếng Việt tốt và hiểu biết sâu sắc về văn hóa Việt Nam. Nổi bật là phần thi hùng biện, các bài hùng biện thể hiện sự dàn dựng công phu, sinh động, đầu tư sâu sắc về chất lượng nội dung. Hội thi đã tạo ra sân chơi trí tuệ, ý nghĩa và thiết thực dành cho LHS Lào đang học tại hai Nhà trường góp phần xóa đi rào cản về ngôn ngữ, tạo cơ hội cho các em được mở rộng môi trường giao tiếp và tư duy bằng tiếng Việt.

Theo TS. Đỗ Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương nhấn mạnh: Hội thi là cơ hội tốt để các em LHS sinh Lào đang học tập tại 2 trường tăng cường khả năng giao tiếp tiếng Việt và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Sôi nổi Hội thi Văn nghệ, hùng biện lưu học sinh Lào tại tỉnh Phú Thọ
Quang cảnh hội thi.

Còn TS. Nguyễn Ngọc Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ khẳng định việc học Tiếng Việt đối với LHS Lào là vô cùng cần thiết giúp trang bị kiến thức, nâng cao khả năng nói và viết tiếng Việt. Đồng thời khi có nền tảng tiếng Việt, sinh viên sẽ tiếp tục học các chuyên ngành theo chương trình một cách tốt nhất. Hội thi Văn nghệ, hùng biện lưu học sinh Lào năm 2022 chính là một sân chơi hữu ích để các LHS Lào hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam cũng như giúp ích cho các em trong quá trình học tập sắp tới.

Trường tiểu học Tân Dân đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng Trường tiểu học Tân Dân đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng
Sáng ngày 5/9, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại trường Tiểu học Tân Dân, TP Việt Trì và trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng nhà trường.
Phú Thọ: Hơn 383 nghìn học sinh vui hân hoan khai giảng năm học mới Phú Thọ: Hơn 383 nghìn học sinh vui hân hoan khai giảng năm học mới
Hòa trong không khí vui tươi, hân hoan ngày Khai giảng năm học mới - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước; sáng 5/9/2022, hơn 383 nghìn học sinh của hơn 890 các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 đảm bảo an toàn, trang trọng, ý nghĩa.
Hơn 400 bài dự thi “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển” Hơn 400 bài dự thi “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2022), Trung tâm thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển” từ ngày 10/8 đến 19/8 đã thu hút hơn 400 bài dự thi.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soi-noi-hoi-thi-van-nghe-hung-bien-luu-hoc-sinh-lao-tai-tinh-phu-tho-175577.html

In bài viết