Khai giảng lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự khóa 5 cho quân đội Lào

09:33 | 15/09/2022

Chiều 14/9, Viện Chiến lược Quốc phòng đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự Bộ Quốc phòng Lào khóa 5 tại Đoàn 871 (Tổng cục Chính trị).
Nâng cao khả năng phối hợp, phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, quân sự ASEAN Nâng cao khả năng phối hợp, phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, quân sự ASEAN
Việt - Lào tăng cường hợp tác quốc phòng Việt - Lào tăng cường hợp tác quốc phòng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho biết: Thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào năm 2022 và Kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ nghiên cứu chiến lược quân sự QĐND Lào năm 2022 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, Viện Chiến lược Quốc phòng tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự khoá 5 cho cán bộ nghiên cứu chiến lược, thuộc Cục Khoa học - Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng Lào năm 2022.

Khai giảng lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự khóa 5 cho quân đội Lào
Trung tá Bouathay Mingmeuangath, Trưởng đoàn cán bộ Cục Khoa học - Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng Lào) phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn.

Lớp tập huấn khóa 5 nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao trình độ và phương pháp nghiên cứu chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự cho các học viên. Thông qua Lớp tập huấn, các học viên có dịp nghiên cứu, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ giảng viên của Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, các đồng chí cũng sẽ có dịp đi nghiên cứu thực tế ở một số đơn vị nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác nhiều mặt giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân mong muốn các cán bộ Cục Khoa học - Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng Lào) tham gia lớp tập huấn sẽ khắc phục mọi khó khăn, tập trung nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu với đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Viện Chiến lược Quốc phòng, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết và tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai nước nói chung, giữa Viện Chiến lược Quốc phòng và Cục Khoa học - Lịch sử Quân sự/Bộ Quốc phòng Lào nói riêng.

Trung tá Bouathay Mingmeuangath, Trưởng đoàn cán bộ Cục Khoa học - Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng Lào) chia sẻ: Việt Nam và Lào luôn coi hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ hai nước, vì vậy lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước luôn quan tâm thúc đẩy, trong những năm qua, Viện Chiến lược Quốc phòng thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự cho cán bộ Cục Khoa học - Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng Lào).

Tham gia lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự lần này gồm có 10 đồng chí đến từ nhiều đơn vị khác nhau, tuổi đời còn trẻ, kiến thức và kinh nghiệm còn thiếu, không biết tiếng Việt. Đây là những điểm yếu mà chúng tôi cần phải khắc phục trong quá trình học tập, nghiên cứu để đạt được kết quả cao nhất, đồng thời khẳng định các học viên quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, nhanh chóng nắm bắt nội dung được truyền đạt để khi về nước sẽ đem những kiến thức được học phục vụ quân đội, đất nước Lào, đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam và Lào.

"Ra sức vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng đơm hoa kết trái"
Quan hệ Việt Nam - Lào: Trường tồn và Phát triển Quan hệ Việt Nam - Lào: Trường tồn và Phát triển

Tú Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-giang-lop-tap-huan-nghien-cuu-chien-luoc-quan-su-khoa-5-cho-quan-doi-lao-175425.html

In bài viết