Ireland muốn cung cấp thịt, sữa và thủy sản cho Việt Nam

16:31 | 08/09/2022

Các quan chức cấp cao phái đoàn thương mại của chính phủ Ireland đến thăm Việt Nam từ ngày 6- 8/9 với mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp đối với Việt Nam.
Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông thủy sản lớn nhất của Việt Nam Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông thủy sản lớn nhất của Việt Nam
Lương thực, thủy sản là lĩnh vực hai nước Việt - Nga cùng quan tâm Lương thực, thủy sản là lĩnh vực hai nước Việt - Nga cùng quan tâm

Trong khuôn khổ phái đoàn thương mại của chính phủ Ireland đến thăm Việt Nam, Cơ quan Thực phẩm Ireland khởi động chiến lược kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á nhằm nâng kim ngạch xuất khẩu lên tới 800 triệu euro vào năm 2025.

Mới đây, ngày 7/9, ông Martin Heydon - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ireland phụ trách mảng an toàn nông trại và phát triển thị trường mới đã có cuộc trao đổi với báo chí tại Hà Nội.

Ông Martin Heydon cho biết, đối với Ireland, Đông Nam Á là một thị trường quan trọng và phát triển nhanh chóng. Thị trường này rất coi trọng chất lượng của các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Ông mong muốn Việt Nam và cơ quan thực phẩm Ireland sẽ hợp tác thúc đẩy một loạt các cam kết thương mại nhằm quảng bá Ireland với vai trò là một quốc gia cung cấp thực phẩm và đồ uống bền vững, an toàn và chất lượng cao đến từ châu Âu.

Khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Ireland, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland Martin Heydon cho biết sẽ thể hiện sự cam kết của Ireland đối với Việt Nam.

Ông Shane Hamill - Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu Bord Bia, ông Martin Heydon - Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland và Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia - Ciaran Gallagher (từ trái qua)
Ông Shane Hamill - Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu Bord Bia, ông Martin Heydon - Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland và Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia - Ciaran Gallagher (từ trái qua). Ảnh: Báo Công lý

Được biết, năm 2021, Ireland đã xuất khẩu hơn 30 triệu Euro thực phẩm và đồ uống sang thị trường Việt Nam, tăng 55% so với năm 2020. Xuất khẩu sản phẩm sữa của Ireland sang Việt Nam đã tăng lên trị giá 25 triệu Euro vào năm 2021.

Ireland trở thành nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất cho danh mục sản phẩm này sang thị trường Việt Nam. Do nhu cầu tiêu thụ phô mai và thực phẩm cho trẻ sơ sinh tăng mạnh, xuất khẩu sản phẩm sữa của Ireland sang Việt Nam tăng 159% về giá trị trong 6 tháng đầu năm 2022.

Từ ngày 1/1/2023, với việc thực hiện cam kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu, sữa Ireland xuất vào Việt Nam sẽ có mức thuế 0% thay 15% như hiện nay.

"Hy vọng, kim ngạch xuất khẩu sữa của Ireland vào thị trường Việt Nam sẽ gia tăng trong thời gian tới", ông Martin Heydon kỳ vọng.

Theo đại diện ngành thực phẩm Ireland, chiến lược đầy tham vọng trên sẽ hướng tới mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu sữa của Ireland lên 10,5% (tương đương với khoảng 508 triệu euro), tức là lên tới 5,6 tỷ euro vào năm 2025 thông qua đầu tư vào phát triển thị trường tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Techcombank được The Asian Banker vinh danh “Ngân hàng cung cấp giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng  tốt nhất Việt Nam” Techcombank được The Asian Banker vinh danh “Ngân hàng cung cấp giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam”
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa xuất sắc được The Asian Banker - tổ chức xếp hạng tài chính hàng đầu châu Á, vinh danh giải thưởng “Ngân hàng cung cấp giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) tốt nhất Việt Nam” - Best Supply Chain Finance in Vietnam.
Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022
Công ty Thủy điện Đại Ninh đã xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2022 cần tập trung vào giảm thiểu thiệt hại, tăng cường các giải pháp thích ứng an toàn, đảm bảo mọi nguồn lực cho công tác này.

Minh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ireland-muon-cung-cap-thit-sua-va-thuy-san-cho-viet-nam-175085.html

In bài viết