Quảng Bình - Chăm-pa-sắc (Lào): Tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực

08:12 | 01/09/2022

Chiều 31/8, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Hà Nội và doanh nghiệp Hàn Quốc Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Hà Nội và doanh nghiệp Hàn Quốc
Chiều ngày 30/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Trần Sỹ Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc), ông Lee Dae Bong.
Doanh nghiệp Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào) Doanh nghiệp Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào)
Ngày 30/8 tại tỉnh Sê Kông (Lào), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Lếch-lay Sỉ-vi-lay đã có buổi hội đàm gặp mặt với các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng và đoàn công tác tỉnh Quảng Bình chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc, CHDCND Lào (Ảnh: Báo Quảng Bình).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã thông tin với lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc về tình hình thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Chăm-pa-sắc trong thời gian qua. Theo đó, trên tinh thần hợp tác, hai bên đã thường xuyên tạo điều kiện để các sở, ngành trao đổi kinh nghiệm cũng như cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư. Quảng Bình cũng đã hỗ trợ tỉnh Chăm-pa-sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nói chung, công dân Quảng Bình nói riêng sinh sống và làm việc tại tỉnh Chăm-pa-sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Quảng Bình và Chăm-pa-sắc sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực. Ông cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp của tỉnh Chăm-pa-sắc cũng như của nước bạn Lào tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Bình phát triển. Đồng thời, sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để các học sinh của tỉnh Chăm-pa-sắc sang học tại Trường đại học Quảng Bình.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Chăm-pa-sắc Sai-thông-xay-nhạ-vông cũng đã giới thiệu với đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Chăm-pa-sắc thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Lào-Việt Nam nói chung; tỉnh Chăm-pa-sắc và Quảng Bình nói riêng.

Hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Vũng Tàu và Gunsan (Hàn Quốc) Hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Vũng Tàu và Gunsan (Hàn Quốc)
Đồng Tháp - Champasak (Lào): Tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực Đồng Tháp - Champasak (Lào): Tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-binh-cham-pa-sac-lao-tiep-tuc-tang-cuong-hop-tac-tren-moi-linh-vuc-174700.html

In bài viết