Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan

16:43 | 30/08/2022

Ngày 30/8 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Uzbekistan (1992 – 2022), 31 năm Quốc khánh Cộng hòa Uzbekistan (1/9/1991 – 1/9/2022) và 77 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022).
Việt Nam – Uzbekistan tiếp tục phát triển quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam – Uzbekistan tiếp tục phát triển quan hệ ngoại giao nhân dân
Sáng 29/08, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Mukhamedov nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam.
Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia vừa long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Mukhamedov, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan Lương Phan Cừ cùng các đại biểu và thành viên hai Hội hữu nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan Lương Phan Cừ cho biết, trong chặng đường 30 năm qua, hai nước Việt Nam và Uzbekistan đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn, sự giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình của Chính phủ và nhân dân Uzbekistan đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Chính sự giúp đỡ quý báu này đã góp phần to lớn trong việc hình thành nền tảng cơ bản, quan trọng của tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Uzbekistan.

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan Lương Phan Cừ phát biểu khai mạc buổi lễ (Ảnh: Vũ Khánh).

Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Uzbekistan đã từng bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai nước không ngừng duy trì và phát triển quan hệ đối tác hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế của mỗi nước. Đặc biệt, trong hai năm qua, Việt Nam và Uzbekistan đều duy trì được mức tăng trưởng dương trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan sẽ tích cực phối hợp với các đối tác tại Uzbekistan đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân làm cầu nối, kết nối doanh nghiệp hai bên nhằm tăng cường tiếp xúc để góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, đầu tư, du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của mỗi bên.

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Mukhamedov (Ảnh: Vũ Khánh).

Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Mukhamedov bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan về lời mời sang thăm Việt Nam và tham gia buổi gặp mặt giao lưu hữu nghị. Ông Alisher Mukhamedov cho biết, năm 1959, chủ tịch Hồ Chí Minh - người mang lại vinh quang và nền độc lập cho dân tộc Việt Nam đã đến thăm Uzbekistan và đặt nền móng cho quan hệ hợp tác và hữu nghị toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc. Năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân tiếp đón phái đoàn của Viện kiểm sát Liên Xô sang thăm Việt Nam, trong đó có đại diện của Uzbekistan. Trong những năm qua đã có hơn 3.500 sinh viên Việt Nam nhận học bổng toàn phần và theo học miễn phí tại các trường Đại học Uzbekistan.

“Vào năm 2020, hai nước đã ký kết một văn kiện quan trọng: Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Uzbekistan và Việt Nam. Có thể khẳng định rằng đây là một sự kiện mang tầm cỡ lịch sử: lần đầu tiên trong lịch sử hai nước một văn kiện chính thức được thông qua nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác có truyền thống lâu đời giữa các tổ chức hữu nghị của Uzbekistan và Việt Nam” – ông Alisher Mukhamedov cho biết thêm.

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Ông Alisher Mukhamedov giới thiệu cuốn sách bản dịch bằng tiếng Uzbekistan của tác phẩm “Nhật ký trong tù” – Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thu Hà).

Với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được vun đắp trong suốt 30 năm qua, Việt Nam và Uzbekistan đang có một nền tảng tích cực cần thúc đẩy hơn nữa để đưa quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch phát triển tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Mukhamedov đã giới thiệu cuốn sách bản dịch bằng tiếng Uzbekistan của tác phẩm “Nhật ký trong tù” – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách là thành quả sau những khó khăn về sự khác biệt ngôn ngữ Việt – Uzbek của ông Alisher Mukhamedov và các nhà dịch giả để bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chi Minh.

Tại buổi gặp mặt, đồng thời đã diễn ra lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” – phần thưởng cao quý nhất của VUFO cho ông Alisher Mukhamedov và Kỷ niệm chương của Ủy ban Quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác với nước ngoài của Uzbekistan cho ông Lương Phan Cừ vì những đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Alisher Mukhamedov (Ảnh: Thu Hà).
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Mukhamedov trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác với nước ngoài của Uzbekistan cho ông Lương Phan Cừ (Ảnh: Vũ Khánh).

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan Lương Phan Cừ tại buổi lễ (Ảnh: Vũ Khánh).
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Đoàn đại biểu từ Uzbekistan (Ảnh: Vũ Khánh).
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Cuốn sách bản dịch bằng tiếng Uzbekistan của tác phẩm “Nhật ký trong tù” – Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Vũ Khánh).
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Ông Alisher Mukhamedov cùng bà Khilola Rustamovna (thành viên Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam) trình diễn ca khúc "Tashkent - Hà Nội" bằng tiếng Uzbekistan (Ảnh: Vũ Khánh).
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Vũ Khánh).
Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào tại Nhật Bản Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào tại Nhật Bản
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bất chấp các khó khăn và thách thức, đặc biệt là các khó khăn do dịch bệnh COVID-19, quan hệ giữa hai Đảng và hai nước vẫn tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao
Ngày 26/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức mít-tinh kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022). Đại sứ Đặng Minh Khôi và các cán bộ cùng nhìn lại những hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thời gian qua.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gap-mat-huu-nghi-ky-niem-30-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-uzbekistan-174620.html

In bài viết