Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia

20:47 | 29/08/2022

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia vừa long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia.
Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào tại Nhật Bản Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào tại Nhật Bản
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bất chấp các khó khăn và thách thức, đặc biệt là các khó khăn do dịch bệnh COVID-19, quan hệ giữa hai Đảng và hai nước vẫn tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao
Ngày 26/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức mít-tinh kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022). Đại sứ Đặng Minh Khôi và các cán bộ cùng nhìn lại những hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thời gian qua.

Tham dự sự kiện gồm có Lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk, Đại diện chính quyền, Đảng Nhân dân Campuchia, các lực lượng vũ trang, Sở, ban ngành, các hội hữu nghị, doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam có trụ sở tại khu vực lãnh sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945 -2/9/2022); nhấn mạnh sau 77 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn, cùng Campuchia và các nước trong khu vực hợp tác, phát triển hòa bình, thịnh vượng.

Trong quan hệ Việt Nam – Campuchia, Tổng Lãnh sự cho rằng năm 2022 có ý nghĩa trọng đại khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam – Campuchia đã được thử thách; và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia
Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các thế hệ Lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk và chính quyền, nhân dân Campuchia trong khu vực lãnh sự đối với Tổng Lãnh sự quán.

Trên cơ sở đó, Người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán với các địa phương trong khu vực lãnh sự ngày càng chặt chẽ; lấy nhận thức chung “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của Lãnh đạo cấp cao hai nước làm kim chỉ nam; lấy sự phồn vinh, thịnh vượng của nhân dân hai nước làm mục tiêu phấn đấu, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Campuchia.

Trong diễn văn đáp từ, ngài Kouch Chamroeun – Tỉnh trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Preah Sihanouk đã chúc mừng, ôn lại lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Theo ngài Tỉnh trưởng, trải qua 77 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chính phủ, đất nước Việt Nam có sự phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại sự tiến bộ, thịnh vượng và cuộc sống khá giả, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới, đóng góp vào nền hòa bình, ổn định và phát triển của cả khu vực.

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia
Ngài Kouch Chamroeun – Tỉnh trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Preah Sihanouk phát biểu tại buổi lễ.

Người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh Preah Sihanouk ca ngợi 55 năm quan hệ giữa hai nước đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Ngài Kouch Chamroeun thay mặt Hội đồng Hành chính, Ban lãnh đạo, quan chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh gửi đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam lời chúc sức khỏe và thành công; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của bộ đội và nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ Pol Pot.

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Trước đó, từ ngày 18 đến 26/8, Tổng Lãnh sự quán cũng vinh dự đón tiếp nhiều đoàn khách là đại biểu Trung ương, địa phương Campuchia tới chào xã giao, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào) Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào)
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) được tổ chức trọng thể tại huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ngày 10/8.
Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Myanmar Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Myanmar
Ngày 19/8/2022, tại Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977- 18/7/2022).

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-niem-55-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-giua-viet-nam-va-campuchia-174579.html

In bài viết