Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao

21:40 | 26/08/2022

Ngày 26/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức mít-tinh kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2022). Đại sứ Đặng Minh Khôi và các cán bộ cùng nhìn lại những hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thời gian qua.
Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh
Chủ tịch nước gặp mặt Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm thành lập ngành Chủ tịch nước gặp mặt Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm thành lập ngành
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến (Ảnh: Thanh Thể/ Báo Nhân Dân).

Tại mít-tinh, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng, đồng thời điểm lại những nét chính trong bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp thân mật và làm việc với Bộ Ngoại giao hôm 23/8 về triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhân kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao.

Đại sứ Đặng Minh Khôi và các cán bộ cùng nhìn lại những hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thời gian qua. Theo Đại sứ, kể từ cuối tháng 2 năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, liên tục có nhiều phân tích, đánh giá tình hình để tham mưu, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao
Đông đảo các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán dự mít-tinh. (Ảnh: Thanh Thể/ Báo Nhân Dân)

Cũng theo Đại sứ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục nỗ lực đóng góp duy trì, tăng cường quan hệ Việt Nam-Nga trên nhiều lĩnh vực. Nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga trong thúc đẩy ngoại giao vaccine, ngoại giao kinh tế, tháo gỡ khó khăn… được ghi nhận.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, tăng cường công tác cộng đồng. Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán được mở rộng, thường xuyên bám sát tình hình, kết nối chặt chẽ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở Nga để có phản hồi kịp thời.

Chúc mừng và cảm ơn các cán bộ, nhân viên ngoại giao cùng các phu nhân, phu quân nhân 77 năm thành lập ngành, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ hy vọng, tập thể các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức hơn nữa trách nhiệm của bản thân, gắn kết hơn nữa với cộng đồng người Việt Nam tại Nga, để bà con thật sự cảm nhận được Đại sứ quán là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo
Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kyrgyzstan

Theo Quế Anh-Thanh Thể /Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-nga-ky-niem-77-nam-thanh-lap-nganh-ngoai-giao-174446.html

In bài viết