Liên hợp quốc đánh giá cao sự nghiêm túc và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các cam kết về hành động khí hậu

11:01 | 26/08/2022

Ngày 25/8, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gặp Trợ lý Tổng thư ký LHQ, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký về hành động khí hậu Selwin Hart.
Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm
Chiều ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đã có buổi tiếp và làm việc với Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam bà Pauline Tamasis.
Việt Nam bàn về các ưu tiên quốc gia với tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Việt Nam bàn về các ưu tiên quốc gia với tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc
Ngày 19/8, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ - đã có buổi làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 77 Csaba Kőrösi để trao đổi về các trọng tâm công tác của ĐHĐ LHQ trong thời gian tới cũng như các ưu tiên, quan tâm của Việt Nam.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang gặp Trợ lý Tổng thư ký LHQ, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký về hành động khí hậu Selwin Hart.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang gặp Trợ lý Tổng thư ký LHQ, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký về hành động khí hậu Selwin Hart.

Trợ lý Tổng thư ký Selwin Hart đánh giá cao kết quả của chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội đầu tháng 8 vừa qua, đã tận mắt chứng kiến được sự nghiêm túc và nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-26) cũng như các thách thức mà Việt Nam phải đối mặt.

Trợ lý Tổng thư ký nhấn mạnh bày tỏ mong muốn Việt Nam đạt được những kết quả tích cực trong việc đàm phán thành lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng và tiếp tục đưa ra những cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP-27 vào tháng 11 tới đây.

Ông Hart cũng khẳng định LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, huy động nguồn lực và chuyển giao công nghệ để thực hiện các cam kết của mình.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ các cơ quan của Việt Nam có phản hồi rất tích cực về chuyến thăm vừa qua của ông Selwin Hart, khẳng định Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực để triển khai kế hoạch thực hiện các cam kết tại COP-26 và sẽ huy động mọi nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cần thiết.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam mong muốn có cách tiếp cận toàn diện trong ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có các yếu tố về việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho các nhóm dễ bị tổn thương, bên cạnh việc thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Đại sứ cũng cho rằng bên cạnh hỗ trợ về tài chính, Việt Nam mong muốn LHQ thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, tri thức từ các nước phát triển về lưu trữ, sử dụng năng lượng tái tạo, xây dựng thị trường carbon để giúp hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại COP-26.

Cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu được quốc tế đánh giá cao Cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu được quốc tế đánh giá cao
Bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ ấn tượng với các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và khẳng định UNDP sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành với Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
LHQ đánh giá cao các cam kết chống biến đổi khí hậu của Việt Nam LHQ đánh giá cao các cam kết chống biến đổi khí hậu của Việt Nam
Ngày 3/8, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã gặp và làm việc với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhân dịp tham dự Hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) tại New York.

Theo Báo TG&VN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hop-quoc-danh-gia-cao-su-nghiem-tuc-va-no-luc-cua-viet-nam-trong-trien-khai-cac-cam-ket-ve-hanh-dong-khi-hau-174415.html

In bài viết