Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác phụ nữ

07:01 | 17/08/2022

Vừa qua, tại Nhà khách số 1 tỉnh Khăm Muộn (Lào) diễn ra Hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khăm Muộn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Qua đó, tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Quảng Bình - Khăm Muộn.
Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Uruguay Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Uruguay
Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa Ninh Bình và thủ đô Vientiane của Lào Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa Ninh Bình và thủ đô Vientiane của Lào

Tham dự hộ nghị về phía tỉnh Khăm Muộn có bà Kienta Vanmana, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khăm Muộn và phía Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình có bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cùng các thành phần liên quan tham gia Hội đàm.

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác phụ nữ
Buổi Hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khăm Muộn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình - (Ảnh: tapchilaoviet.org).

Tại Hội đàm, hai bên báo cáo tình hình công tác và kết quả tổ chức triển khai thực hiện nội dung Bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết trong thời gian qua trên tinh thần mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khăm Muộn – Quảng Bình. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã dành 02 suất học bổng đào tạo nâng cao tiếng Việt mỗi năm cho cán bộ, nhân viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khăm Muộn.

Hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm triển khai các mặt công tác và cùng xây dựng Biên bản Hợp tác song phương trong 02 năm tới như: Phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam; phối hợp tuyền tuyền, giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới để người dân tôn trọng các hiệp ước về biên giới giữa hai nước.

Cũng như cùng nhau tập trung xây dựng đường biên giới Khăm Muộn – Quảng Bình hòa bình, hữu nghị; Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng cán bộ lãnh đạo trong công tác phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện vững mạnh. Hai bên thống nhất trao đổi không tin và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các công tác, nhiệm vụ được giao. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khăm Muộn trong bồi dưỡng tiếng Việt, tập huấn công tác chuyên môn nhằm nâng cao kết quả hợp tác trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà
Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác hải quan Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác hải quan

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-binh-va-kham-muon-lao-tang-cuong-hop-tac-ve-cong-tac-phu-nu-173929.html

In bài viết