Bình Định tăng cường bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em

14:15 | 16/08/2022

100 cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tham gia tập công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào) Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào)
Hiệp hội Tuổi thơ Hy vọng (Pháp) hỗ trợ cho học sinh khiếm thị tại Thừa Thiên Huế Hiệp hội Tuổi thơ Hy vọng (Pháp) hỗ trợ cho học sinh khiếm thị tại Thừa Thiên Huế
Bình Định tăng cường bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em
Các cán bộ tham gia tập huấn (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Các thành viên tham gia tập huấn lần này là các cán bộ phụ trách thiếu nhi là thường trực Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố và các trưởng, phó ban Thanh thiếu nhi trường học các tỉnh, thành đoàn; thường trực các huyện, thị đoàn, thành đoàn, đoàn cấp xã… trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cụ thể, từ ngày 15-16/8 các học viên tham dự hội nghị sẽ được tập huấn 3 chuyên đề. Cụ thể, chuyên đề "Các nội dung trọng tâm, định hướng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong năm 2023 và nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12” do anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, trình bày.

Chuyên đề “Một số thách thức trong thực hiện luật Trẻ em tại Việt Nam hiện nay, hướng dẫn triển khai kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025; Giới thiệu tổng đài III; Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" do ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trình bày.

Chuyên đề “Định hướng giáo dục giá trị tích cực cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay" do TS Bùi Hồng Quân, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thực hiện.

Hội nghị tập huấn này nhằm truyền tải, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp và cách làm sáng tạo trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao năng lực triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, hội viên tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em; định hướng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong năm 2023 và nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12.

Tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang Tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang
Hợp tác hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet (Lào) sẽ đi vào thực chất và hiệu quả Hợp tác hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet (Lào) sẽ đi vào thực chất và hiệu quả

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/binh-dinh-tang-cuong-bao-dam-thuc-hien-quyen-cua-tre-em-va-bao-ve-tre-em-173721.html

In bài viết