Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia

09:23 | 10/08/2022

Trường Hữu nghị 80 (Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức một chuỗi hoạt động hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào năm 2022”, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962- 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/ 1977- 18/7/2022), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam Campuchia (24/6/1967- 24/6/2022).
Tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm quan hệ hữu nghị Việt - Lào Tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm quan hệ hữu nghị Việt - Lào
Ngày 19/7, tại tỉnh Sơn La, Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Xaysomboun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Souvanhlor Yearpor, Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Sơn La và tọa đàm với Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La.
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022 Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022
Tại cuộc làm việc diễn ra ngày 19/7, Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động trong năm 2022.

Cụ thể: Trường Hữu nghị 80 đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào-Việt Nam” và cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam”.

Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia
Những cuốn tập san do các lưu học sinh được trưng bày trong khuôn viên trường.

Cuộc thi diễn ra gồm hai hình thức: phần thi trắc nghiệm và phần thi thiết kế tập san với mục đích tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tình đoàn kết giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Sau 1 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 11 tập san của 11 lớp Lưu học sinh Lào và Campuchia cùng 62 tập san của 31 chi đoàn học sinh dân tộc nội trú.

Những cuốn tập san nhận được đều có sự đầu tư rất công phu, hình thức đẹp, hình ảnh minh hoạ đặc sắc, nội dung phong phú được thể hiện ở nhiều thể loại sáng tác khác nhau như truyện, kí, phóng sự, phỏng vấn, tranh vẽ... thể hiện rõ nội dung chủ đề của cuộc thi. Kết quả, ban tổ chức đã trao 18 giải nhất, 21 giải nhì, 34 giải ba, 2 giải ấn tượng.

Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia
Góc mỹ thuật về quan hệ ngoại giao giữa 3 nước.

Tiếp đó, Trường Hữu nghị 80 tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thể thao của Đoàn Lưu học sinh Lào. Hội thi diễn ra ở 3 bộ môn thi đấu: cầu lông, bóng chuyền và cầu mây.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Trường Hữu Nghị 80 phối hợp với Thị đoàn Sơn Tây tổ chức chương trình Ngày hội Giao lưu văn hoá thanh niên Việt Nam-Lào- Campuchia.

Ngày hội giao lưu văn hoá thanh niên Việt Nam- Lào- Campuchia với những ca khúc bất hủ về tình hữu nghị: "Việt- Lào- Khơmer samakhi", "Tình Việt- Lào", "Việt Nam- Campuchia hai dòng sông", "Vươn cao Việt Nam" và những điệu múa truyền thống đặc sắc của 2 nước bạn Lào và Campuchia. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tạo được những dấu ấn đối với các đại biểu, nhân dân thị xã cũng như du khách thập phương.

Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia

Màn biểu diễn văn nghệ của lưu học sinh Lào.

Qua chương trình, các học sinh Việt Nam, lưu học sinh Lào và Campuchia đã có cơ hội được giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết đồng thời thêm tự hào về mảnh đất Sơn Tây, thêm tự hào về mái trường với bề dày hơn 40 năm xây dựng và phát triển hữu nghị 80”.

Ngoài những giờ học trên lớp các lưu học sinh Lào, Campuchia còn được tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khoá, hay những tiết học ngoài giờ lên lớp đầy hấp dẫn.

Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia
Màn biểu diễn văn nghệ của lưu học sinh Campuchia.

Thầy cô giáo tổ Tiếng Việt và các lưu học sinh Lào, Campuchia đã có chuyến tham quan, học tập vui vẻ và ý nghĩa tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam và chùa Khai Nguyên, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Lào Cai. Qua chuyến đi, các lưu học sinh Lào, Campuchia đã có cơ hội được khám phá những địa điểm đẹp, được giao lưu, học hỏi và hiểu hơn về văn hoá, cuộc sống và con người Việt Nam.

Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia

Tiết sinh hoạt ngoại khóa Kỷ vật kể chuyện của lưu học sinh Lào.

Bên cạnh đó, trường Hữu nghị 80 cũng đã long trọng tổ chức Lễ buộc chỉ cổ tay chúc mừng năm mới cho toàn thể các Lưu học sinh Lào, tổ chức đón tết Chol Chhnam Thmay 2022 cho các Lưu học sinh Campuchia đang sinh sống và học tập tại trường.

Cô Chu Kim Phượng, Hiệu trường Trường Hữu nghị 80 cho biết chuỗi hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đó góp phần tuyên truyền sâu rộng, giáo dục về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ ba nước trong việc giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, tình hữu nghị, đoàn kết - đó là những tài sản vô giá của ba dân tộc mà cha ông ta đã để lại. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ba nước đang học tập và sinh sống dưới mái Trường Hữu nghị 80.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức mới tuyển dụng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức mới tuyển dụng
“Lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức một chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ mới tuyển dụng”, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin tại Lễ khai mạc chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 16 công chức mới tuyển dụng năm 2022, ngày 1/8.
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam
Nhiều năm qua, kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt - Lào, các địa phương của Việt Nam và tỉnh Luang Namtha (Lào) đã kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, cùng nhau giúp đỡ, hợp tác phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Phạm Lý - Hải Doan

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truong-huu-nghi-80-to-chuc-chuoi-hoat-dong-vun-dap-tinh-huu-nghi-3-nuoc-viet-lao-campuchia-173588.html

In bài viết