Hợp tác hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet (Lào) sẽ đi vào thực chất và hiệu quả

09:14 | 03/08/2022

Chiều ngày 2/8, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet – Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Santiphap Phomvihane làm Trưởng đoàn.
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia
Ngày 29/7, Đại sứ Lê Thanh Tùng và tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã có chuyến công tác tới tỉnh Pinar del Río, nằm tại cực Tây của Cuba, với nhiều hoạt động tôn vinh quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam
Nhiều năm qua, kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt - Lào, các địa phương của Việt Nam và tỉnh Luang Namtha (Lào) đã kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, cùng nhau giúp đỡ, hợp tác phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi tiếp và làm việc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet (Lào) sang thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với những kết quả nổi bật trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua tiếp tục được củng cố và tăng cường một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, hỗ trợ giúp đỡ, vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, thời gian tới, 2 bên tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần duy trì củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Hợp tác hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet (Lào) sẽ đi vào thực chất và hiệu quả
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thuathienhue.gov.vn

Hai bên tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam - Lào; góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triên toàn diện. Hai tỉnh cũng kết nối để phát triển du lịch trong vùng kinh tế hành lang Đông - Tây.

Hợp tác về giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được lãnh đạo cấp cao hai tỉnh quan tâm ưu tiên, khẳng định là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả. Từ năm 2002 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành đại học, cao đẳng cho 1.347 lưu học sinh Lào; hơn 227 lưu học sinh đến từ Savannakhet (hiện còn 84 em đang học tại Huế).

Trong hai năm qua, tỉnh đã tổ chức công tác tiếp nhận hơn 500 lưu học sinh Lào về nước tránh dịch quay trở lại học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đồng thời đã triển khai công tác tiêm vacxin cho toàn thể lưu học sinh Lào. Tỉnh tiếp tục có chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ lãnh đạo của tỉnh Savannakhet sang thăm khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Savannakhet sẽ đi vào thực chất và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, tiếp tục thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Savannakhet nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Hợp tác hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet (Lào) sẽ đi vào thực chất và hiệu quả
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. Ảnh: Thuathienhue.gov.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihane, bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, nhất là những tình cảm của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với tỉnh Savannakhet. Đồng thời thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Savannakhet trong thời gian qua.

Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet mong muốn thời gian đến sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 bên. Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihane đánh giá cao những nội dung đã hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ hy vọng, mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh không ngừng phát triển.

Tăng cường hợp tác, mang tính định hướng căn bản, thiết thực trên các lĩnh vực và thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh trong thời gian tới; góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đồng thời tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai nước và hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Savannakhet.

Nhận lời mời của Bí thư Santiphap Phomvihane, dự kiến, cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cử Đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dẫn đầu sang thăm, làm việc với tỉnh Savannakhet và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ban Thư ký APEC Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ban Thư ký APEC
Ngày 25/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã tiếp Tiến sĩ Rebecca Sta Maria, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC nhân dịp bà Sta Maria tham dự Cuộc họp lần thứ ba Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) (Hạ Long, ngày 26-29/7).
Nghệ An và 03 tỉnh nước bạn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bảo đảm an ninh trật tự Nghệ An và 03 tỉnh nước bạn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bảo đảm an ninh trật tự
Tại thị xã Cửa Lò vừa diễn ra Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2022 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào). Qua đây cũng khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an 03 tỉnh bạn, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-huu-nghi-giua-thua-thien-hue-va-savannakhet-lao-se-di-vao-thuc-chat-va-hieu-qua-173234.html

In bài viết