Sôi nổi phong trào văn hóa, thể thao người cao tuổi Tiên Du

09:59 | 01/08/2022

Đổi mới cách làm, sâu sát cơ sở để đẩy mạnh các chương trình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở các địa phương. Đó là giải pháp của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) Tiên Du thời gian qua, giúp NCT nâng cao đời sống tinh thần, sống vui, khỏe, hạnh phúc.
Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân
Phú Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc từ ngày 19-22/8 Phú Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc từ ngày 19-22/8

Câu lạc bộ Liên Thế hệ tự giúp nhau thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) mới đi vào hoạt động gần 3 tháng, bước đầu thể hiện rõ hiệu quả, trở thành ngôi nhà thứ hai của NCT. CLB có 65 thành viên, sinh hoạt ở 8 mảng hoạt động: Tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền lợi ích của NCT; nâng cao nhận thức, kiến thức truyền thông; chăm sóc đời sống tinh thần; văn hóa văn nghệ, thăm hỏi giao lưu; vận động nguồn lực. Trong đó, CLB tập trung vào mảng phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho các hội viên. CLB thành lập đội dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, văn nghệ tập luyện đều đặn hàng ngày, nâng cao thể chất, tinh thần, tạo sân chơi bổ ích cho NCT.

Đây chỉ là một trong số hàng trăm CLB của Hội NCT Tiên Du với gần 26 nghìn hội viên NCT toàn huyện, trong đó gần 10.000 hội viên tham gia ở hơn 200 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tiêu biểu là các CLB: Dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, khiêu vũ, xe đạp, Quan họ, chèo, tuồng, thơ ca...

Bà Lê Thị Luyện, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT Tiên Du cho biết: Đã thành thông lệ, vào 5 giờ sáng và 7 giờ tối hàng ngày, nhà văn hóa các thôn thường sáng đèn để thành viên các CLB thể dục dưỡng sinh tập luyện với sự hướng dẫn và trợ giúp của Ban chủ nhiệm. Huyện có 14 xã, thị trấn, 68 CLB dưỡng sinh hoạt động đều đặn hàng chục năm qua, thu hút hàng nghìn NCT tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe.

Sôi nổi phong trào văn hóa, thể thao người cao tuổi Tiên Du
Sinh hoạt văn hóa văn nghệ của NCT xã Hiên Vân (Tiên Du).

Để phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển, hàng năm, thay vì chỉ tập huấn ở cấp xã, thị trấn thì Ban Đại diện Hội NCT huyện tổ chức tập huấn mở rộng đến Ban chủ nhiệm các chi hội về các nội dung, trong đó có công tác dưỡng sinh với các bài nòng cốt như: Khỏe vì nước; Tiến về Hà Nội; 8 động tác gậy ngắn... Ngoài ra, Ban Đại diện Hội NCT Tiên Du còn mời giáo viên Trung tâm Chăm sóc sức khỏe NCT tỉnh về truyền dạy dưỡng sinh, khiêu vũ cho các hội viên. Cùng với việc duy trì phát triển Câu lạc bộ dưỡng sinh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khác của NCT trên địa bàn cũng ngày càng lan tỏa. Đáng chú ý, từ tính tự phát ban đầu, phong trào tập luyện ngày càng quy củ hơn, đến nay huyện duy trì được các CLB thơ, bóng chuyền hơi, cầu lông, Quan họ... hoạt động đều đặn thường xuyên, không chỉ đem lại cho NCT sức khỏe mà còn làm phong phú thêm đời sống tình thần của các hội viên, từ đó phát huy vai trò tích cực của NCT trong các phong trào, hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội NCT huyện quan tâm hướng dẫn, phối hợp với Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, lợi ích của việc tích cực tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ cũng như tập luyện thể dục thể thao đối với NCT, giúp NCT lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp tùy theo điều kiện sức khỏe, kinh tế. Đây cũng là một trong những tiêu chí để bình xét tổ chức Hội và hội viên mẫu mực hàng năm.

Hội còn phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các Hội cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức giao lưu, thi đấu vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày truyền thống và Quốc tế NCT, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo hội viên, góp phần tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Hội; khích lệ hội viên sống vui, sống khoẻ, sống có ích, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đưa phong trào văn nghệ, thể thao của huyện ngày càng đi lên. Hiện 14/14 xã, thị trấn duy trì hoạt động các loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trong đó có 68 CLB dưỡng sinh, 19 CLB cầu lông, 15 CLB bóng chuyền hơi, 25 CLB Quan họ, 3 CLB Cờ tướng, 2 CLB bóng bàn, 2 CLB chèo, 6 CLB thơ ca... Nhờ đó, NCT không chỉ tham gia luyện tập để nâng cao sức khỏe mà còn tích cực tham gia thi đấu và đạt giải cao tại các hội thi do tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức...

Với phương châm NCT sống vui, khỏe, có ích, các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao NCT huyện Tiên Du hoạt động ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đây thực sự là sân chơi văn hóa, thể thao bổ ích cho NCT, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương.

Bình Định: Gắn kết đồng bào các dân tộc thiểu số qua ngày hội văn hóa thể thao Bình Định: Gắn kết đồng bào các dân tộc thiểu số qua ngày hội văn hóa thể thao
Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ 16 năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi, giúp bà con xích lại gần nhau hơn, đoàn kết, yêu thương nhau.
Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập
Ngày 4/7/2022, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama.

Theo Báo Bắc Ninh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soi-noi-phong-trao-van-hoa-the-thao-nguoi-cao-tuoi-tien-du-173119.html

In bài viết