Những điều cần biết về thẻ lưu trú cho người nước ngoài tại Nhật Bản

14:48 | 26/07/2022

Thẻ lưu trú là giấy tờ tuỳ thân của người nước ngoài sinh sống ở Nhật. Những người nước ngoài sinh sống ở Nhật phải luôn mang theo thẻ lưu trú bên mình. Ngoài ra, bạn không được phép mượn và cho mượn thẻ lưu trú. Nếu vi phạm luật liên quan đến thẻ lưu trú, bạn sẽ bị phạt rất nặng. Bài viết này sẽ giới thiệu về những điểm cần chú ý liên quan đến thẻ lưu trú.
Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kiều bào về đầu tư, làm ăn tại Kiên Giang Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kiều bào về đầu tư, làm ăn tại Kiên Giang
Quy định về địa điểm đổi ngoại tệ sang tiền Việt người dân cần biết Quy định về địa điểm đổi ngoại tệ sang tiền Việt người dân cần biết
Những điều cần biết về thẻ lưu trú cho người nước ngoài tại Nhật Bản

Thẻ cư trú hay còn gọi là Residence Card, chúng ta có thể hiểu đơn giản như là chứng minh thư của bạn ở Nhật Bản. Đây là giấy tờ rất quan trọng và đi đâu bạn cũng phải mang theo phòng trường hợp nếu bị cảnh sát hỏi thì phải đưa ra.Tuy nhiên nếu dưới 16 tuổi không nhất thiết lúc nào cũng phải mang theo thẻ cư trú.

Thẻ cư trú được cấp cho người nước ngoài có tư cách cư trú theo luật nhập cảnh và cư trú dài hạn ở Nhật Bản. Người có tư cách cư trú dài hạn được cấp thẻ cư trú rồi sẽ không bị xếp vào những nhóm sau:

– Người có thời gian cư trú dưới “3 tháng”.

– Người có tư cách cư trú là “Cư trú ngắn hạn”.

– Người có tư cách cư trú là “Ngoại giao” hoặc “Công vụ”.

– Người được cho là như trường hợp 1-3 theo chỉ thị của sở tư pháp.

– Người có visa vĩnh trú đặc biệt.

– Người không có tư cách cư trú.

Bạn sắp sang Nhật du học và rất lo lắng vì cuộc sống ở miền đất xa lạ. Tham khảo bài viết Những điều cần biết trước khi đi du học Nhật Bản để có những chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho quá trình du học nhé!

Thẻ cư trú sẽ có đầy đủ các thông tin quan trọng như ảnh chân dung, họ tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính ,địa chỉ lưu trú ở Nhật, tư cách cư trú, thời hạn cư trú, thông tin về việc có hạn chế lao động hay không, giấy phép hoạt động ngoài tư cách cư trú.

Để đăng ký thẻ cư trú ở Nhật, bạn phải trực tiếp đến các văn phòng hành chính địa phương tại nơi bạn cư trú và sau khi hoàn tất thủ tục khoảng 2 tuần sau bạn sẽ có thẻ cư trú.

Khi nào cần thay đổi thẻ lưu trú?

Khi thay đổi tư cách lưu trú hay thay đổi danh phận dẫn đến việc phải thay đổi nội dung ghi trên thẻ lưu trú thì trong vòng 14 ngày phải báo cáo với Cục quản lý nhập cảnh và tiến hành làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để được thay đổi nội dung ghi trên thẻ.

• Khi thay đổi chỗ ở

Khi chuyển nhà, bạn phải làm đơn chuyển đi gửi đến cơ quan có thẩm quyền nơi ở cũ để nhận giấy chứng nhận chuyển đi, sau đó trong vòng 14 ngày kể từ khi chuyển đến, bạn phải nộp đơn xin chuyển đến đến cơ quan có thẩm quyền ở nơi ở mới. Ngoài ra, thẻ bảo hiểm sức khỏe là do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi lưu trú cấp cho nên bạn phải trả lại thẻ cũ cùng với đơn chuyển đi và nhận thẻ mới khi nộp đơn xin chuyển đến.

• Những thay đổi khác ngoài việc thay đổi chỗ ở

Khi có những nội dung khác thay đổi ngoài việc thay đổi địa chỉ chỗ ở, bạn phải báo cáo đến Cục quản lý nhập cảnh. Việc thay đổi nội dung như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, địa phương được thực hiện ở Ban Thẻ lưu trú ở Cục quản lý nhập cảnh. Khi được phép kéo dài thời gian lưu trú hoặc thay đổi tư cách lưu trú, bạn sẽ được cấp thẻ lưu trú mới.

• Cấp lại thẻ lưu trú

Trong trường hợp bạn bị mất thẻ hay có thay đổi gì về chỗ ở, tư cách cư trú, thời hạn cư trú, quốc tịch, hoặc tên, bạn sẽ phải trực tiếp đến Văn phòng quận (区役所), hay thành phố nơi cư trú để thông báo trong vòng 14 ngày kể từ khi bị mất thẻ hay thay đổi thông tin. Trường hợp này sẽ bị tính phí là 1.300 yên.

Góc phong thủy: Bạn đang băn khoăn không biết ngôi nhà mới mua có hợp phong thủy hay không. Bài viết Tự bản thân có thể xem phong thủy nhà ở hay không? giúp bạn dễ dàng tự xem phong thủy cho căn nhà mà không cần đến sự tư vấn của các chuyên gia.

Trường hợp bạn cần hoàn trả thẻ lưu trú

• Khi bạn rời Nhật mà không quay lại

Khi làm thủ tục xác nhận xuất cảnh tại sân bay bạn phải nộp thẻ lưu trú, nhưng sẽ được trả lại thẻ sau khi thẻ bị đục lỗ và trở nên vô hiệu.

• Có dự định quay lại khi xuất cảnh nhưng sau đó không quay lại

Vì bạn cầm thẻ lưu trú khi xuất cảnh, nên hãy gửi lại thẻ lưu trú bằng đường bưu điện.

• Khi đương sự tử vong

Nếu đương sự tử vong thì trong vòng 14 ngày, người thân của đương sự hãy nộp lại thẻ lưu trú. Có thể mang trực tiếp đến cục quản lý nhập cảnh gần nhất hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây.

Địa chỉ nộp lại thẻ lưu trú: 〒135-0064

Tokyo-to, Koto-ku, Aomi 2-7-11 Tokyo Kowan Godochosha 9F

Tokyo Nyukoku Kanri-kyoku, Odaiba Bunshitsu (Phòng quản lý xuất nhập cảnh Tokyo, chi nhánh Odaiba)

Chú ý: Người không nộp lại thẻ lưu trú có thể bị phạt khoản tiền lên đến 200.000 yên. Trường hợp không nộp lại khi xuất cảnh thì khi nào quay lại Nhật sẽ bị phạt.

Bạn phải thường xuyên mang theo thẻ lưu trú bên mình. Khi đi bệnh viện, đi đến toà thị chính, khi bị cảnh sát yêu cầu xuất trình thẻ lưu trú, bạn phải cho cảnh sát xem thẻ của mình.

■ Khi bị mất thẻ lưu trú

Khi bị mất thẻ lưu trú, trong vòng 14 ngày từ ngày phát hiện mất thẻ, bạn phải đến Cục quản lý xuất nhập cảnh để xin cấp lại thẻ.

■ Khi thay đổi địa chỉ nhà

Sau khi thay đổi địa chỉ nhà, trong vòng 14 ngày, bạn hãy đến cơ quan hành chính của nơi ở mới để xin chuyển đổi địa chỉ. Khi đi hãy mang theo thẻ lưu trú.

Nghiêm cấm mượn và cho mượn thẻ lưu trú

■ Cho mượn thẻ lưu trú

Bạn có thể sẽ bị người không có thẻ lưu trú hỏi về việc cho mượn thẻ lưu trú để đi phỏng vấn xin việc, đi khám. Tuy nhiên, điều này bị pháp luật ngăn cấm. Dù bạn có ý tốt và muốn giúp người khác, nếu bạn cho mượn thẻ, bạn có thể trở thành tội phạm.

■ Mượn thẻ lưu trú

Mượn thẻ cư trú của người khác cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Nhận, cầm, sử dụng thẻ lưu trú của người khác có thể bị phạt tù, phạt tiền, và thậm chí là bị cưỡng chế về nước.

Nghiêm cấm làm giả, chỉnh sửa thẻ lưu trú

Với những trường hợp bỏ trốn khỏi công ty tiếp nhận trong thời gian thực tập, dù đã hết thời gian du học nhưng vẫn ở lại Nhật v.v., bạn sẽ không có thẻ lưu trú có hiệu lực nên không thể đi làm, ốm cũng không thể đến bệnh viện. Khi đó, nếu đọc được thông tin rao bán thẻ cư trú giả trên mạng xã hội, có thể bạn sẽ muốn mua chúng. Tuy nhiên, nếu làm vậy, bạn sẽ trở thành tội phạm.

■ Nội dung vi phạm pháp luật và cách xử phạt

◎Cầm thẻ lưu trú giả, thẻ đã qua chỉnh sửa để làm gì đó

→ Phạt nặng (bỏ tù lên tới 5 năm, phạt tiền lên tới 500.000 yên) + Có thể bị cưỡng chế về nước

◎ Dùng thẻ lưu trú giả, thẻ đã qua chỉnh sửa

→ Phạt cực nặng (bỏ từ từ 1 đến 10 năm) + Có thể bị cưỡng chế về nước...

Tổng hợp các tổ chức tư vấn dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản Tổng hợp các tổ chức tư vấn dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản
Đâu là thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho người nước ngoài? Đâu là thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho người nước ngoài?

Vân Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-the-luu-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-nhat-ban-172803.html

In bài viết