Đà Nẵng: Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị, gắn bó keo sơn của hai dân tộc

15:57 | 23/07/2022

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập Quan hệ Ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.
Thắt chặt tình đoàn kết giữa cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc Thắt chặt tình đoàn kết giữa cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc
Tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Colombia tại Việt Nam Tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Colombia tại Việt Nam

Tham dự chương trình có Ủy viên Đảng bộ, Chánh văn phòng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bùa-lay Pha-nu-vông; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu.

Đà Nẵng: Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị, gắn bó keo sơn của hai dân tộc
Tiết mục Phàu Lào Sa Mắc Khi, thể hiện tình đoàn kết yêu thương của nhân dân Lào, các bộ tộc đồng lòng dưới sự chỉ đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng nhau xây dựng đất nước thân yêu của mình - (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

Phát biểu khai mạc chương trình, Chánh văn phòng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bùa-lay Pha-nu-vông nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh , Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và trân trọng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào đã trở thành “tài sản vô giá và hiếm có trên thế giới”.

Trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, hai dân tộc tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau toàn diện và có hiệu quả, đưa hai nước từng bước phát triển giàu có và vững mạnh, cùng kề vai sát cánh với nhân dân khu vực và trên thế giới, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đà Nẵng: Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị, gắn bó keo sơn của hai dân tộc
Tiết mục hát Bác Hồ một tình yêu bao la - (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

“Chúng ta, những thế hệ kế cận phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát huy tình đoàn kết đặc biệt có một không hai trên thế giới này như câu nói chí tình của Chủ tịch Su-pha-nu-vông: "Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất””, Chánh văn phòng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bùa-lay Pha-nu-vông bày tỏ.

Chánh văn phòng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa Lào - Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, cùng với chương trình Triển lãm với chủ đề tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững, diễn ra từ ngày 19 đến 21-7-2022 tại Trung tâm triển lãm Nghệ thuật và Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội.

Đà Nẵng: Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị, gắn bó keo sơn của hai dân tộc
Tiết mục hát múa ca ngợi truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, tình nghĩa sâu đậm, gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt Nam - Lào - (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

Chương trình biểu diễn Nghệ thuật lần này do các nghệ sĩ trẻ xuất sắc và nổi tiếng của Lào biểu diễn. Gồm những tiết mục múa, hát và xiếc ca ngợi truyền thống văn hóa tốt đẹp, ca ngợi đất nước Lào giàu có, tươi đẹp và thành tựu của sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời, có những bài hát điệu múa ca ngợi truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, tình nghĩa sâu đậm, gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Phát biểu chào mừng chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào, Phó Giám đốc Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Hội An chia sẻ, chương trình biểu diễn đặc biệt của đoàn nghệ thuật Lào tối hôm nay là dịp để nhân dân thành phố Đà Nẵng được hiểu thêm những giá trị truyền thống, đặc sắc của văn hóa Lào. Đây là cầu nối thiết thực, ý nghĩa, giúp nhân dân hai nước nói chung và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng có dịp giao lưu, thưởng thức về văn hóa Lào, hiểu biết sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ thuỷ chung, son sắt Việt Nam – Lào.

Đà Nẵng: Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị, gắn bó keo sơn của hai dân tộc
Lãnh đạo thành phố tham gia giao lưu cùng các nghệ sĩ Lào - (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

“Hy vọng trong thời gian tới, ngoài các hoạt động hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào, thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác xúc tiến, trao đổi, hợp tác nhiều hơn nữa với các tỉnh, thành phố, địa phương… của Lào để cùng triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và các chương trình trao đổi hiệu quả với đối tác Lào; góp phần tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững””, Phó Giám đốc Văn hóa và Thể thao bảy tỏ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người Mẹ làng Sen”: kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người Mẹ làng Sen”: kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác
Chương trình giao lưu nghệ thuật Colombia tại Việt Nam Chương trình giao lưu nghệ thuật Colombia tại Việt Nam

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-doan-nghe-thuat-quoc-gia-lao-bieu-dien-ca-ngoi-tinh-huu-nghi-gan-bo-keo-son-cua-hai-dan-toc-172651.html

In bài viết