Thời tiết ngày 21/7/2022: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

06:12 | 21/07/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/7, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/7/2022, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa chủ yếu diễn ra lúc chiều tối, đêm và buổi sáng. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết 20/7: Hà Nội và cả nước mưa rào và dông rải rác Thời tiết 20/7: Hà Nội và cả nước mưa rào và dông rải rác
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/7, cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa lúc chiều, tối và đêm.
Hà Nội có mưa dông rải rác (Ảnh minh họa).
Hà Nội có mưa dông rải rác (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/7/2022:

Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, Tây Bắc có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Nam Bộ: nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết 13/7/2022: Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác Thời tiết 13/7/2022: Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác
Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-ngay-2172022-mua-dong-nhieu-noi-tren-ca-nuoc-172480.html

In bài viết