Thời tiết 20/7: Hà Nội và cả nước mưa rào và dông rải rác

08:03 | 20/07/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/7, cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa lúc chiều, tối và đêm.
Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/7, Bắc Bộ và miền Trung chiều tối mưa dông; Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/7/2022, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa chủ yếu diễn ra lúc chiều tối, đêm và buổi sáng. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 20/7, cả nước có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to.
Thời tiết ngày 20/7, cả nước có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to (Ảnh: VOV).

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 20/7/2022:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 12/7/2022: Hà Nội có mưa dông vài nơi Dự báo thời tiết 12/7/2022: Hà Nội có mưa dông vài nơi
Theo Trung tâm Dự báo khỉ tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/7/2022, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết 13/7/2022: Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác Thời tiết 13/7/2022: Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 13/7 Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Hồng Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-207-ha-noi-va-ca-nuoc-mua-rao-va-dong-rai-rac-172430.html

In bài viết