“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh

11:18 | 18/07/2022

Đền thờ Nghĩa vương Nguyễn Biểu ở thôn Tiến Thọ (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) được Nhân dân lập vào năm 1428 để tưởng nhớ công ơn người sứ thần anh dũng, can trường.
Ngôi nhà cổ ở Thanh Hóa lọt top 10 ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam Ngôi nhà cổ ở Thanh Hóa lọt top 10 ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam
Cách cổng phía Tây Thành nhà Hồ, nằm tại thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc ( tỉnh Thanh Hóa) vài trăm mét, là ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi. Đây là 1 trong 10 ngôi nhà cổ đã được UNESCO công nhận là ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam.
Di tích lịch sử Đền Đô - Ngôi đền của các bậc Đế vương nhà Lý Di tích lịch sử Đền Đô - Ngôi đền của các bậc Đế vương nhà Lý
Bắc Ninh nổi tiếng là một vùng quê văn hiến, giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây được xem là địa danh có mật độ di tích lịch sử dày đặc với hơn 1.259 di tích. Đáng chú ý, trong các di tích này, nổi bật phải nhắc tới Đền Đô, ngôi đền thờ 8 vị vua nhà Lý.
Nguyễn Biểu là tướng nhà Hậu Trần (không rõ sinh năm nào và cha mẹ là ai), mất vào năm 1413. Nguyễn Biểu đỗ Thái học sinh (Tiến sỹ) thời Trần, phò vua Trần Trùng Quang chống giặc Minh, giữ chức Điện tiền thị Ngự sử. Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, tình thế đất nước lúc ấy rất nguy cấp.

Vua Trùng Quang phải chạy vào Hóa Châu và sai Nguyễn Biểu đi sứ giảng hòa, thực hiện kế hoãn binh. Biết rõ bản chất tàn bạo của giặc Minh, Nguyễn Biểu xác định lần đi này là một sống mười chết. Nhưng với khí phách của một tướng lĩnh nước Nam, ông không hề run sợ.

Đến dinh của Trương Phụ, hắn bắt ông lạy, ông không lạy, hắn thị uy bằng cách đưa lên một “mâm cỗ đầu người”. Ông ung dung ăn và cảm khái làm bài thơ với tên gọi “Bài thơ ăn cỗ đầu người”. Khuất phục không được, Trương Phụ đã sai quân đưa Nguyễn Biểu ra trói dưới cầu Yên Quốc cho thủy triều lên cao dìm chết.

Trương Phụ giết ông nhưng vẫn ngầm kính phục, cho đưa thi hài Nguyễn Biểu về an táng tại Bình Hồ (nay là xã Yên Hồ). Vua Lê Thái Tổ sau khi chiến thắng giặc Minh (1428) đã cho lập đền thờ ông ở Nội Diên (hiện nay là thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) phong là Nghĩa Liệt Hiển Ứng Uy Linh Trợ Thuận đại vương - tức Nghĩa sỹ Đại Vương.

Đền thờ Nguyễn Biểu là di tích lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1991.

“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Khuôn viên đền thờ Nghĩa vương Nguyễn Biểu rộng khoảng 5.000 m2, nằm cạnh Trường THCS Nguyễn Biểu và trụ sở UBND xã Yên Hồ.

“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Cổng vào của ngôi đền thờ gồm 2 cột nanh, thân vuông khối cạnh.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Kiến trúc đền theo kiểu chữ Tam, gồm ba tòa Thượng - Trung - Hạ điện.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Bước vào sau cổng chính là tòa hạ điện, đến nay vẫn còn lưu giữ bức hoành phi “Nghĩa vương miếu”.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Hạ điện là nơi để tổ chức các nghi lễ cúng bái vào ngày giỗ Nghĩa vương Nguyễn Biểu và các ngày lễ, tết.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Sau hạ điện là trung điện, nơi thờ các binh lính thời nhà Lê.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Phía trong cùng là thượng điện, nơi thờ tự Nghĩa vương Nguyễn Biểu.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Cả 3 tòa điện đều được xây dựng theo kiến trúc cổ, cột được làm bằng gỗ lim, gỗ mít.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Văn Xuân (83 tuổi, trú thôn Tiến Thọ) - người trông coi và lo việc hương khói ở đền Nghĩa vương Nguyễn Biểu cho biết: Ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc cổ, hình tượng con rồng luôn được đề cao. Rồng được chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt, biểu tượng cho sự quyền uy, sức mạnh.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Các họa tiết rồng phun lửa phía trên mái tòa thượng điện.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Toàn bộ ngôi đền được lợp bằng loại ngói hài cổ.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Phía trước đền thờ là hồ bán nguyệt trồng hoa súng rộng khoảng 15 m2.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Đền được Nhân dân tu sửa nhỏ nhiều lần, năm 2007 được Nhà nước cho trùng tu tòa trung điện và năm 2012 đại trùng tu với kinh phí khoảng 7,5 tỷ đồng. Dù vậy nhiều hạng mục vẫn giữ lại được đường nét kiến trúc xưa.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Đền thờ Nguyễn Biểu là di tích lịch sử văn hóa được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1991. Ngày 1/7 âm lịch hàng năm, chính quyền, ngành văn hóa, dòng tộc và Nhân dân làm lễ tưởng niệm ông.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Phía trước ngôi đền Nghĩa vương Nguyễn Biểu khoảng 100 mét là ngôi mộ của ông được xây dựng khang trang.
“Mục sở thị” ngôi đền gần 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh
Noi gương Tiến sỹ Nguyễn Biểu, con em xã Yên Hồ nói riêng và huyện Đức Thọ nói chung luôn nỗ lực, phấn đấu học giỏi, thành công trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm rạng danh quê hương.
Ngôi làng ở Việt Nam sở hữu 2 di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới Ngôi làng ở Việt Nam sở hữu 2 di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới
Trong hệ thống di sản của làng Trường Lưu, xã Kim Song Trường (Can Lộc, Hà Tĩnh), đặc sắc nhất là “Mộc bản Trường học Phúc Giang” và “Hoàng Hoa sứ trình đồ”.
Độc đáo cây cầu ngói hơn 500 năm tuổi Độc đáo cây cầu ngói hơn 500 năm tuổi
Mặc dù trải qua hơn 500 năm tồn tại, nhưng đến nay cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vẫn còn giữ nguyên được dáng vẻ ban đầu.

Theo: baohatinh.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/muc-so-thi-ngoi-den-gan-600-nam-tuoi-o-ha-tinh-172327.html

In bài viết