Dự báo thời tiết 16/7/2022: Bắc Bộ, Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng

06:49 | 16/07/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (16/7), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên bước vào đợt nắng nóng mới. Cụ thể, từ ngày 17-19/7, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ; từ ngày 17-20/7 xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông Thời tiết ngày 14/7/2022: Cả nước có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác Dự báo thời tiết 15/7/2022:Cả nước có mưa dông rải rác

Tại khu vực Hà Nội, từ hôm nay, có nắng nóng cục bộ; từ ngày 17-19/7 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng diện rộng (Ảnh minh họa).
Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng diện rộng (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 16/7/2022:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết 13/7/2022: Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác Thời tiết 13/7/2022: Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 13/7 Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Kịp thời ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển Kịp thời ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển
Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 367/VPTT gửi các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-1672022-bac-bo-trung-bo-buoc-vao-dot-nang-nong-dien-rong-172223.html

In bài viết