Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ

13:42 | 04/07/2022

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 246 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (04/7/1776 - 04/7/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden.
Điện mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan Điện mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Belarus Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Belarus
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ
Ngày 04/7 là Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 246 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (04/7/1776-04/7/2022), ngày 4/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Antony Blinken.

Tại Hoa Kỳ, Ngày Độc Lập - Quốc Khánh 4/7 (the 4th of July), là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký năm 1776. Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành, liên hoan ngoài trời, và nhiều buổi lễ công cộng.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Madagascar Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Madagascar
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Seychelles ​ Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Seychelles ​

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-viet-nam-gui-dien-mung-quoc-khanh-hoa-ky-171510.html

In bài viết