Dự báo thời tiết 3/7/2022: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi

06:08 | 03/07/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/7/2022, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 30/6/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to Thời tiết ngày 30/6/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to
Thời tiết 2/7/2022: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa Thời tiết 2/7/2022: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa
Hà Nội nắng nóng - Ảnh minh họa.
Hà Nội nắng nóng - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 3/7/2022:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết 27/6/2022: khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết 27/6/2022: khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/6/2022, các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết 29/6/2022: Hà Nội tiếp tục diễn ra nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa Thời tiết 29/6/2022: Hà Nội tiếp tục diễn ra nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ. Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng; chiều, tối mưa to cục bộ.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-372022-ha-noi-ngay-nang-nong-chieu-toi-va-dem-co-mua-dong-vai-noi-171425.html

In bài viết