Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng tại Thổ Nhĩ Kỳ

10:30 | 02/07/2022

Sự có mặt của hai đoàn Việt Nam tại Triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng SEDEC năm 2022 (SEDEC 2022) là những bước khởi động quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam tham dự Triển lãm vũ khí lục quân EUROSATORY Việt Nam tham dự Triển lãm vũ khí lục quân EUROSATORY
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Triển lãm Vũ khí Lục quân EUROSATORY.
Kết nối doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam hợp tác về thương mại, đầu tư Kết nối doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam hợp tác về thương mại, đầu tư
Ngày 7/6/2022, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải đã có cuộc họp lãnh đạo Hội đồng kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) và và Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam nhằm trao đổi các định hướng lớn về hợp tác, thúc đẩy thương mại, đầu tư trong thời gian tới.

SEDEC là sự kiện quốc tế thường niên, có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp an ninh quốc phòng, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB). Sự kiện năm nay được tổ chức từ ngày 28 - 30/6, đã thu hút hơn 300 đoàn đến từ 51 quốc gia tham gia.

Hoạt động chính của sự kiện gồm: triển lãm an ninh quốc phòng, hội thảo, cuộc họp bên lề B2B, B2G. an ninh nội địa, an ninh biên giới, an ninh thông tin và hệ thống phòng thủ.

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đoàn Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Báo TG&VN

Dẫn đầu đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam là Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là đoàn cấp cao nhất của Bộ Quốc phòng đến dự một sự kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1978). Bộ Công an cũng cử đoàn do Thiếu tướng Đỗ Văn Quang, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn.

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cử đoàn do Thiếu tướng Đỗ Văn Quang, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn. Ảnh: Báo TG&VN

Tại sự kiện, đoàn đại biểu Việt Nam đã tích cực tham dự các hoạt động như hội thảo, triển lãm, tìm hiểu về tình hình hợp tác công nghiệp quốc phòng hiện nay. Đoàn cũng đã có cuộc họp song phương với Chủ tịch SSB, Trưởng ban Tổ chức SEDEC và nhiều doanh nghiệp tham dự.

Việc tham dự SEDEC 2022 là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương của cả phía Việt Nam lẫn Thổ Nhĩ Kỳ.

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ
Các đại biểu trao đổi bên lề sự kiện. Ảnh: Báo TG&VN
Việt Nam tham gia cuộc họp định kỳ lần 2 Hội đồng thống đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Việt Nam tham gia cuộc họp định kỳ lần 2 Hội đồng thống đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)
Từ ngày 6-10/6/2022, tại Viên (Cộng hoà Áo), Hội đồng thống đốc (HĐTĐ) cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức cuộc họp định kỳ với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia thành viên, các nước thành viên IAEA và tổ chức quốc tế là quan sát viên.
Quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Việt Nam Quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Việt Nam
Trong một thập kỷ qua, Việt Nam tăng hơn 30 bậc về chỉ số nhận thức tham nhũng, theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Thế giới.

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-tham-du-trien-lam-quoc-te-cong-nghiep-an-ninh-quoc-phong-tai-tho-nhi-ky-171391.html

In bài viết